Bắt giữ hơn 500 kg nội tạng lợn bốc mùi trên đường tiêu thụ

Thứ tư, 23/08/2017 22:02
(ĐCSVN) - Ngày 23/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa phát hiện bắt giữ hơn 500 kg nội tạng lợn đã bốc mùi, không nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ kiểm dịch.
Lực lượng chức năng kiểm kê số lượng thực phẩm bẩn thu giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Cụ thể, vào hồi 4 giờ 30 phút ngày 22/8/2017, tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Ninh Bình đang làm nhiệm vụ tại khu vực đê sông Đáy thuộc phố Đông Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình phát hiện xe ôtô BKS 18C – 04924 do Lương Đăng Cương, sinh năm 1980, ở xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định điều khiển đang dừng trả hàng, kiểm tra phát hiện trên xe chở hơn 500 kg nội tạng lợn đang bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch.

Thời điểm bị bắt giữ, lái xe Lương Đăng Cương khai nhận đang chở thuê số nội tạng trên từ Nam Định sang Ninh Bình tiêu thụ, thời điểm đang trả hàng thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Nếu không bị lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, số nội tạng hôi thối trên sẽ sớm lên bàn nhậu của nhiều hàng quán trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực