Điện Biên: Truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Thứ sáu, 21/05/2010 17:22

Ngày 21/5, tại thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 6 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam (chưa xác định được danh tính, bản quán) hy sinh tại Lào.

Sau lễ đón nhận tại Quảng trường Nghĩa trang A1, 6 bộ hài cốt được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) để an táng.

Tạ i lễ an táng, bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đọc điếu văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự cống hiến, hy sinh của những chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam - những người con đã hiến nguyện tuổi xanh cho nền độc lập dân tộc, cho sự nghiệp quốc tế cao cả, làm sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do của hai nước Việt-Lào, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, keo sơn của hai nước láng giềng anh em.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân Khu II với sự giúp sức của lực lượng vũ trang, quân và dân bạn Lào đã tìm kiếm được 6 bộ hài cốt trên. Riêng bộ hài cốt thứ 7 xác định được danh tính cụ thể là Trần Văn Bảo (sinh 1944, quê Bắc Giang) do có thân nhân của liệt sĩ cùng tìm kiếm và được gia đình đưa về an táng tại quê nhà.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào về việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào, từ năm 1995 đến nay, tỉnh Điện Biên đón nhận và an táng 1.414 bộ hài cốt chiến sỹ Việt Nam từ nước bạn Lào về các Nghĩa trang A1, Độc Lập, Him Lam...của tỉnh. Đây là đợt thứ 1 trong năm 2010 và là đợt thứ 23 nhân dân Điện Biên đón nhận hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực