Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: 5 đối tượng vận chuyển gỗ ra đầu thú

Thứ hai, 29/08/2016 14:59
(ĐCSVN) - Sáng 29/8, đại diện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 5 đối tượng vận chuyển gỗ pơ mu trong vụ án phá rừng pơ mu tại khu vực biên giới thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) đã đến Cơ quan Công an để đầu thú.

Quảng Nam: Thưởng “nóng” Ban Chuyên án điều tra vụ phá rừng pơ mu

Quảng Nam công bố bước đầu điều tra vụ phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang

Các đối tượng ra đầu thú tại Cơ quan Công an 
(Ảnh: Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cung cấp)

5 đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi), Cao Văn Hới (24 tuổi), Nguyễn Văn Danh (27 tuổi) và Nguyễn Văn Long (23 tuổi) cùng trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Nam: Các đối tượng nằm trong nhóm 11 đối tượng được được thuê vận chuyển gỗ pơ mu ở khu vực biên giới huyện Nam Giang.

Qua các thông tin bước đầu được Ban Chuyên án công bố tại buổi họp báo 25/8 vừa qua, trong đó có việc bóc gỡ một số đối tượng cốt cán của vụ án; đồng thời Ban Chuyên án cũng kêu gọi, vận động gia đình đưa các đối tượng có liên quan của cụ án sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, do vậy, các đối tượng này đã đến Cơ quan Công an để đầu thú - Đại tá Lê Văn Hồng cho biết và nói thêm: “Chúng tôi mong trong thời gian tới đây, các đối tượng liên quan còn lại của vụ án cũng sẽ ra đầu thú để vụ án kết thúc sớm”./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực