Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

(ĐCSVN) – Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng rà soát, tổng hợp, báo cáo số lượng người lao động hết hạn hợp đồng lao động không thể gia hạn hợp đồng phải về nước tính đến hết năm 2020 theo từng thị trường.

36 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng
36 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

(ĐCSVN) - Bản tin sáng ngày 8/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay là 36 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Việt Nam đã chữa khỏi 1.023 bệnh nhân.

Hội nghị trực tuyến Quan chức Cao cấp SOM ASEAN
Hội nghị trực tuyến Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN

(ĐCSVN) - Trao đổi tại Hội nghị, các nước bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được trong hợp tác ASEAN từ đầu năm đến nay. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Việt Nam, tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN được triển khai tích cực, trong đó các ưu tiên sáng kiến của ASEAN trong năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ.

Việt Nam chữa khỏi 1 023 bệnh nhân COVID-19
Việt Nam chữa khỏi 1.023 bệnh nhân COVID-19

(ĐCSVN)- Bản tin sáng ngày 7/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 35 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Việt Nam đã chữa khỏi 1.023 bệnh nhân.

Nữ du học sinh nhập cảnh từ Anh mắc COVID-19
Nữ du học sinh nhập cảnh từ Anh mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 6/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là nữ du học sinh trở về từ Anh được cách ly ngay. Như vậy, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 34 không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.

Hải Phòng 162 trường hợp F1 liên quan đến người Nhật nghi mắc COVID-19
Hải Phòng:162 trường hợp F1 liên quan đến người Nhật nghi mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Sau khi nhận được báo cáo từ Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera thông báo về việc một trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 người Nhật Bản, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với UBND quận Lê Chân và huyện Thủy Nguyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

34 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng
34 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

(ĐCSVN)- Bản tin sáng ngày 6/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 34 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Việt Nam đã chữa khỏi 1.022 bệnh nhân.

Thêm một ca nhập cảnh mắc COVID-19
Thêm một ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 5/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là nữ chuyên gia người Pháp được cách ly ngay. Như vậy, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 33 không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.

Việt Nam kiên định thực hiện “mục tiêu kép” trên nguyên tắc ưu tiên sự an toàn
Việt Nam kiên định thực hiện “mục tiêu kép” trên nguyên tắc ưu tiên sự an toàn

(ĐCSVN) – Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể kéo dài đến hết năm 2021 do chưa có vaccine điều trị. Trước diễn biến và tác động của dịch bệnh đến kinh tế-xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới, Việt Nam kiên định thực hiện “mục tiêu kép” trên nguyên tắc ưu tiên sự an toàn.

Đưa công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Phi về nước
Đưa công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Phi về nước.

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước trong khu vực, các cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động phối hợp, hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng các quốc gia liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam di chuyển đến điểm tập trung tại sân bay tại Paris, Pháp.

Sáng 4 10, không có ca mắc mới COVID-19
Sáng 4/10, không có ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin sáng ngày 4/10, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 32 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Long An
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Long An

(ĐCSVN - Phát biểu với cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thông tin tới cử tri về một số kết quả trong điều hành của Chính phủ thời gian qua. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Chính phủ đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân, tình hình kinh tế - xã hội đất nước vẫn giữ được ổn định.

Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là dịch còn kéo dài sang năm 2021
Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là dịch còn kéo dài sang năm 2021

(ĐCSVN) -Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Chúng ta thực hiện mục tiêu kép, phải tuyệt đối an toàn vì nếu có dịch thì mọi nỗ lực phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đó đây đã xuất hiện tâm lý chủ quan, nơi lỏng không chỉ trong xã hội mà cả trong cơ quan nhà nước.

Đưa công dân Việt Nam từ Anh về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Anh về nước

(ĐCSVN) - Để tổ chức thành công chuyến bay theo kế hoạch, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để hỗ trợ các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển đến sân bay; cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay.

Việt Nam chữa khỏi 1 020 bệnh nhân
Việt Nam chữa khỏi 1.020 bệnh nhân

(ĐCSVN) - Bản tin 6h ngày 3/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay là 31 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng. Việt Nam hiện đã chữa khỏi 1.020 bệnh nhân COVID-19.

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nhật
Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nhật

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 2/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nhật được cách ly ngay. Như vậy, đến hôm nay Việt Nam cũng đã trải qua 30 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng.

Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo COVID-19
Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo COVID-19

(ĐCSVN) - Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tập trung rà soát lại các quy trình đảm bảo an toàn bệnh viện
Tập trung rà soát lại các quy trình đảm bảo an toàn bệnh viện

(ĐCSVN) - Trong số những cơ sở y tế đã tự tiến hành đánh giá theo Bộ tiêu chí an toàn về phòng chống dịch COVID-19, có 1.089 cơ sở xếp loại bệnh viện (BV) an toàn , song vẫn còn 263 cơ sở xếp loại BV an toàn ở mức thấp, 28 cơ sở không an toàn…

Tròn 1 tháng Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng
Tròn 1 tháng Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

(ĐCSVN)- Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 2/10 cho biết, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay là tròn 1 tháng Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện 1.018 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã được chữa khỏi.

Quan điểm của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Karabakh
Quan điểm của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Karabakh

(ĐCSVN) - Việt Nam lo ngại trước những thông tin về xung đột, ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải của Nhóm Minsk OSCE và kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt leo thang căng thẳng tình hình, vì lợi ích của người dân hai nước, giải quyết xung đột thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản và Thái Lan về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản và Thái Lan về nước

(ĐCSVN) - Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay.

Vương quốc Anh giới thiệu vắc xin phòng, chống COVID-19 tại Việt Nam
Vương quốc Anh giới thiệu vắc xin phòng, chống COVID-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN)- Hội thảo này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam triển khai kế hoạch chiến lược quốc gia ngay khi có vắc xin COVID-19. Hội thảo dưới sự chủ trì của của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, GS. TS. Nguyễn Thanh Long và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga
Thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga

(ĐCSVN) - Bản tin 6h ngày 1/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Liên bang Nga được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.095 bệnh nhân.