Cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo

Thứ tư, 27/05/2020 11:32
(ĐCSVN) - Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu”, các cấp Hội cựu chiến binh huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã có nhiều việc làm cụ thể, hiệu quả, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên.

Hội cựu chiến binh (CCB) huyện Thạnh Trị hiện có trên 1.570 hội viên, sinh hoạt ở 74 chi hội ấp và 1 chi hội cơ quan. Thời gian qua, Hội CCB huyện đã xây dựng kế hoạch, đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình hành động cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Đặc biệt, với phương châm “Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, các cấp Hội CCB huyện đã triển khai các biện pháp giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hằng năm, các cấp hội phối hợp với các đơn vị chuyên môn mở lớp tập huấn, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, hộ sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh; từ đó giúp hội viên nâng cao kiến thức, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội viên CCB ấp 19, xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị trao đổi kinh nghiệm thực hiện mô hình trồng cam sành.

Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của anh em đồng đội những lúc khó khăn, nhiều CCB đều ra sức sản xuất, phấn đấu phát triển kinh tế gia đình. CCB Trần Văn Trương, ở ấp Công Điền, thị trấn Phú Lộc, năm 1988 xuất ngũ về quê, gia đình anh rất khó khăn lại không đất sản xuất. Nhận được 20 triệu đồng hỗ trợ, anh đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi bò giống, đến nay, ngoài nhà cửa khang trang, 3 người con đều đã trưởng thành có công việc ổn định, vợ chồng anh có thu nhập vài chục triệu đồng/năm từ nuôi bò, làm lúa. Anh Trương cho biết: “Ở nông thôn nếu chỉ trồng lúa thì khó mà giàu được, nên với điều kiện sẵn có của gia đình, sự giúp đỡ của đồng đội, tôi kết hợp thêm mô hình nuôi bò. Thời gian đầu, do ít vốn nên tôi chỉ nuôi 1 con, sau đó có thêm vốn nên nuôi nhiều hơn. Từ đó gia đình tôi đã dần vươn lên khấm khá”. Còn CCB Nguyễn Văn Qưới ở ấp 14 xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của hội nên cuộc sống gia đình giờ ổn định nhiều hơn, không chỉ gia đình tôi mà đời sống của nhiều hội viên trong ấp giờ cũng khấm khá nhờ được hỗ trợ vốn, hướng dẫn cách làm ăn”.

 Cùng với việc giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB trong trong huyện còn tích cực, đi đầu trong việc tham gia phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động hội viên và nhân dân làm cột cờ kiểu mẫu, trồng hàng rào cây xanh, phát hoang lộ, vận động nhân dân xây cầu, sửa đường… góp phần đáng kể trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nói về sự đóng góp của các hội viên Hội CCB huyện, ông Nguyễn Văn Đức ở ấp 19, xã Vĩnh Thành cho biết: “Các cựu chiến binh ở đây rất nhiệt tình, đặc biệt là trong các phong trào làm cầu, đường giao thông, nhờ đó mà bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Chủ tịch Hội CCB huyện Thạnh Trị Nguyễn Hoàng Bé Ba cho biết, để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, các cấp hội CCB đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp: Tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, đất đai. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hội viên CCB đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả: Mô hình nuôi trâu, trồng màu – cá kết hợp, điện cơ khí hóa, xay xát lúa gạo... Bên cạnh đó, các cấp hội CCB còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau bằng việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở. Trong năm, đã xây dựng bàn giao 6 căn nhà cho hội viên CCB từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội, đồng thời xây dựng 3 căn nhà cho hội viên CCB từ các nguồn hỗ trợ. Từ nhiều cách làm đã giúp cán bộ, hội viên CCB nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nếu như năm 2018 còn 118 hộ hội viên nghèo, đến nay giảm còn 36 hộ hội viên.

 Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện Thạnh Trị đã tạo chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, hội viên trong huyện. Bằng những nghĩa cử cao đẹp, hành động thiết thực, Hội CCB huyện Thạnh Trị phấn đấu xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không chỉ anh dũng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn kiên cường trong xây dựng và phát triển kinh tế. Từ đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương Thạnh Trị ngày càng giàu đẹp./.

Bài, ảnh: Phương Nghi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực