Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Công an tỉnh Điện Biên và An ninh các tỉnh Bắc Lào

Thứ tư, 22/11/2017 18:14
(ĐCSVN) - Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam và Lào khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào. Đây là mốc son sáng chói, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và truyền thống giữa hai nước.
Lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà làm việc cho An ninh huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước CHDCND Lào. Ảnh: Phương Nhi

Cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm của các địa phương trong cả nước, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa với An ninh các tỉnh Bắc Lào nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới và nội địa hai nước.

Trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào cơ bản ổn định, các loại tội phạm được kiềm chế, ngăn chặn kịp thời. Nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm về ma túy, tội phạm trốn truy nã. Tuy nhiên, theo đánh giá của Công an tỉnh Điện Biên, vẫn tình trạng công dân di cư tự do, xuất cảnh trái phép. Các đơn vị chức năng đã phát hiện 5 hộ, 17 người di cư tự do và 79 trường hợp xuất cảnh trái phép. Trong đó An ninh các tỉnh Bắc Lào đã phát hiện bắt giữ 31 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Lào.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng, triển khai Chương trình công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về ANTT năm 2017; thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác năm 2017 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào; duy trì tốt cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin tình hình liên quan, nhất là về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm hoạt động ly khai, tự trị, lập “Vương quốc Mông”, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm về hình sự, ma túy...

Kết quả, trong năm 2017, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về giải quyết di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào. Qua công tác phối hợp song phương đã điều tra, xác minh 112 người Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới tỉnh Điện Biên và 49 hộ, 279 khẩu người Điện Biên di cư tự do, 170 người Điện Biên kết hôn không giá thú đang cư trú trong vùng biên giới. Phối hợp với An ninh các tỉnh Bắc Lào xác minh 17 công dân vi phạm pháp luật Lào, tiếp nhận 10 đợt 31 đối tượng vi phạm pháp luật Lào do An ninh các tỉnh Bắc Lào bắt, trao trả.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) tiến hành điều tra cơ bản tuyến, địa bàn, khu vực biên giới thuộc huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ và 3 tuyến mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với An ninh các tỉnh Bắc Lào điều tra, làm rõ 8 vụ, 14 đối tượng phạm tội về ma túy (trong đó có 10 đối tượng người Lào tham gia); tang vật thu 16kg heroin; 30.000 viên và 17 gram ma túy tổng hợp, triệt phá 35 ha diện tích trồng cây thuốc phiện trên địa bàn giáp biên giới.

Không chỉ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào như: tổ chức đưa Đoàn lãnh đạo An ninh các tỉnh Bắc Lào đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam; đồng thời đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 44 lượt lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ An ninh các tỉnh Bắc Lào.

Đặc biệt, vào ngày 27/10/2017, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà làm việc cho An ninh huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (nước CHDCND Lào). Đây là một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào năm 2017.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Công an tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các Biên bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào và các văn bản song phương đã ký kết với An ninh các tỉnh Bắc Lào. Trong đó chú trọng vào công tác trao đổi thông tin, tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động ly khai, tự trị; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn ở khu vực giáp biên giới mỗi bên. Đồng thời duy trì việc hội đàm thường niên; phát huy hiệu quả hoạt động của văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên với An ninh các tỉnh Bắc Lào. Tổ chức tập huấn các chuyên đề về công tác đấu tranh chống phản động, tội phạm về ma túy cùng các chuyên đề khác; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; giúp đỡ nhau góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ./.

Phương Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực