Giá dầu thế giới lao dốc giữa lúc thương chiến leo thang

Thứ hai, 26/08/2019 20:34
(ĐCSVN) – Giá dầu thế giới ngày 26/8 lao dốc, đẩy giá dầu thô Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần qua, giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có điểm dừng, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Giàn khoan dầu của Tập đoàn Shell ở Seattle, Washington, Mỹ 
(Ảnh: AFP)

 Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thô Brent giảm 52 cent, tương đương 0,9%, giao dịch ở mức 58,82 USD/thùng, sau khi chạm mức 58,24 USD/thùng ở mức thấp nhất kể từ 15/8.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 62 cent, tương ứng 1,1%, giao dịch ở mức 53,55 USD/thùng. Trước đó, loại dầu này đã rớt xuống 52,96 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 9/8.

“Giá dầu bị tác động mạnh phần lớn là do những lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó có cả nền kinh tế Mỹ mà tác nhân chủ yếu là thương chiến Mỹ - Trung tiếp tục leo thang”, ông Stephen Innes, chuyên gia phân tích thị trường tại Công ty Valour Markets (Singapore) nhận định.

Thị trường dầu thế giới chao đảo khiến các chuyên gia đưa ra nhận định rằng chưa thấy tín hiệu nào thể hiện giá dầu WTI tăng trở lại ngưỡng 55 USD/ thùng và dầu Brent qua mức 60 USD/ thùng.

Các công ty năng lượng của Mỹ đã cắt giảm nhiều giàn khoan dầu nhất trong khoảng bốn tháng vào tuần trước, với số lượng giàn khoan đang hoạt động giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2018.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo, bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sẽ khiến tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2019 giảm xuống mức 2,6% - mức thấp nhất trong 3 năm qua và khiến nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, đẩy nhiều nền kinh tế lớn tiến gần hơn tới nguy cơ suy thoái.

Trước đó, Ủy ban chính sách thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 23/8 thông báo Bắc Kinh sẽ áp gói thuế bổ sung lên số hàng hóa trị giá 75 tỉ USD nhập khẩu từ Mỹ, một động thái nhằm đáp trả đòn thuế mới của Washington. 

Đây là một động thái nhằm phản ứng lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu các công ty của Mỹ đóng cửa hoạt động tại Trung Quốc và sản xuất sản phẩm tại Mỹ./.

Hoài Hà (Theo Reuters, CNBC)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực