Năm 2017 là một trong ba năm nóng nhất trong lịch sử

Thứ sáu, 19/01/2018 16:47
(ĐCSVN) – Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết 2015, 2016 và 2017 là 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận.
Năm 2017 là một trong ba năm nóng nhất từng được ghi nhận (Ảnh: AFP)

2016 vẫn nằm ở vị trí đứng đầu trong danh sách các năm nóng nhất, trong khi năm 2017 ghi nhận kỷ lục năm không có hiện tượng El Niño nóng nhất trong lịch sử, hiện tượng này được biết là đẩy nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao.

Sau khi tổng hợp bộ 3 số liệu quốc tế chính, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết nhiệt độ bề mặt toàn cầu năm 2017 cao hơn nhiệt độ trong giai đoạn tiền công nghiệp khoảng 1,1 độ C.

Với mức 1,2 độ C cao hơn thời kỳ tiền công nghiệp, năm 2016 vẫn là năm nóng nhất. Trong năm 2015 và năm 2017, mức chênh lệch về nhiệt độ trung bình so với giai đoạn tiền công nghiệp là 1,1 độ C. Gần như không thể tách hai năm này vì sự khác biệt về nhiệt độ rất thấp, thấp hơn so với dao động của biên độ thống kê.

Theo Tổng thư ký WMO Petteri Taalas, xem xét biến động nhiệt độ trong dài hạn, phản ánh xu hướng tăng, quan trọng hơn là tiến hành xếp hạng giữa các năm. 17 trong số 18 năm nóng nhất từng được ghi nhận là trong thế kỷ 21, và mức độ ấm lên trong 3 năm qua diễn biến rất đặc biệt.

Nhiệt độ trung bình vào năm 2017 vượt quá khoảng 0,46 độ C (14,3 độ C) so với các năm từ 1981 tới 2010. Các Cơ quan Khí tượng và thủy văn quốc gia thường sử dụng giai đoạn nghiên cứu 30 năm này để xác định mức trung bình và sự thay đổi của các thông số khí hậu chính như nhiệt độ, gió và lượng mưa.

"Nhiệt độ chỉ là một khía cạnh của sự việc" – ông Taalas lưu ý. "Nhiệt độ năm 2017 đã kèm theo điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới. Đây là năm tổn thất nhiều nhất của Mỹ về thời tiết và thiên tai, trong khi ở các nước khác thì cơn lốc xoáy nhiệt đới, hạn hán và lũ lụt đã khiến cho quá trình phục hồi kinh tế bị chậm lại"./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực