NATO mở rộng quy mô tập trận Trident Juncture 2018

Thứ năm, 25/10/2018 16:31
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, sẽ có 250 máy bay chiến đấu tham gia vào các cuộc tập trận thay vì 150 như thông báo ban đầu. Ngoài ra, còn có 65 tàu chiến, 10.000 phương tiện cơ giới mặt đất cùng 50.000 binh sĩ.
Tàu Hải quân Hà Lan Hr. Ms. Johan de Witt rời cảng Den Helder để tới tham gia
cuộc tập trận Trident Juncture của NATO ở Na Uy ngày 17/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, cuộc tập trận Trident Juncture 2018, do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành, diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 23/11 tại Na Uy và các vùng lân cận của Bắc Đại Tây Dương và Biển Baltic (Ban-tích), bao gồm Iceland và vùng trời Phần Lan cũng như Thụy Điển. Trident Juncture là cuộc tập trận thường niên lớn nhất của NATO kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (Gien Xtôn-ten-bớc) cho biết sẽ có 250 máy bay chiến đấu tham gia vào các cuộc tập trận thay vì 150 như thông báo ban đầu. Ngoài ra, còn có 65 tàu chiến, 10.000 phương tiện cơ giới mặt đất cùng 50.000 binh sĩ. Tất cả 29 nước đồng minh NATO cùng các đối tác Phần Lan và Thụy Điển sẽ tham gia vào cuộc tập trận này.

Tổng Thư ký Stoltenberg nhấn mạnh mục đích của cuộc tập trận là nhằm đối phó với môi trường an ninh tại châu Âu đang "xấu đi đáng kể" trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định NATO đã quyết định hành động. Theo ông, dù kịch bản của cuộc tập trận là giả định, nhưng những bài học rút ra sau cuộc tập trận là thiết thực.

Quan chức lãnh đạo NATO nêu rõ cuộc tập trận Trident Juncture 2018 "sẽ đánh giá khả năng sẵn sàng của khối trong việc khôi phục chủ quyền của một đồng minh". Kịch bản giả định lần này là Na Uy bị xâm lược vũ trang. Vì vậy, Trident Juncture gửi một thông điệp rõ ràng đến các quốc gia thành viên cũng như các đối thủ tiềm tàng rằng NATO không tìm kiếm sự đối đầu nhưng sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh trước mọi mối đe dọa.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Xéc-gây Sôi-gu) cho biết quy mô hoạt động và luyện tập chiến đấu của NATO gần biên giới Nga đang gia tăng và cuộc tập trận Trident Juncture là một minh chứng cho điều này./.

Kim Chung/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực