Ấm áp tình quân dân

Thứ ba, 07/04/2020 18:53
(ĐCSVN) - Theo Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đơn vị đã thực hiện 25 chuyến, hỗ trợ cho cho bà con hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang 9.600.00 m3 nước ngọt, khắc phục xâm nhập mặn và khô hạn từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý (2020) đến nay.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 đã sử dụng 3 tàu chở nước chuyên dùng là tàu 935, 936, 937, tổ chức vận chuyển hàng chục chuyến nước ngọt đến cung cấp cho 9 huyện của 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang với số lượng gần 10 triệu lít nước sinh hoạt. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tặng 20 bồn chứa nước loại 500 lít cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại các địa phương nơi cấp nước để bà con có dụng cụ dự trữ nước sinh hoạt. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Hải quân còn tổ chức phát tờ rơi, cấp khẩu trang miễn phí cho nhân dân phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực cấp nước.

Chuẩn bị lên đường vận chuyển nước ngọt về với bà con vùng hạn mặn ĐBSCL 

 

 Khi tàu cập bến, nước ngọt từ tàu được bơm lên các phương tiện vận chuyển...

 

 

 

Các chiến sỹ Hải quân làm việc miệt mài dưới cái nắng gay gắt của mùa khô... 

 

 

 

Cấp phát nước cho bà con vùng hạn mặn 

 

Thắm đượm tình nghĩa quân - dân 

 

Bộ đội Hải quân Vùng 2 phát tờ rơi tuyên truyền cách phòng chống dịch COVID-19

 

 
 
K.V- Hoàng Minh Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực