Cần Thơ: 58 căn nhà bị sập, tốc mái do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2

Thứ hai, 03/08/2020 19:44
(ĐCSVN) - TP Cần Thơ xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc, gió giật mạnh trong các ngày 1, 2 và 3/8, mưa lớn kèm theo giông lốc làm 6 căn nhà bị sập, 52 căn nhà tốc mái, hư hỏng, xiêu vẹo và làm đổ ngã nhiều cây xanh, trụ điện.
 

Ngày 3/8, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, TP Cần Thơ xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc, gió giật mạnh trong các ngày 1, 2 và 3/8, mưa lớn kèm theo giông lốc làm 6 căn nhà bị sập, 52 căn nhà tốc mái, hư hỏng, xiêu vẹo và làm đổ ngã nhiều cây xanh, trụ điện.

Trong đó, quận Ninh Kiều có 17 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo, 18 cây xanh trên các vỉa hè bị tét nhánh, đổ ngã và làm ngã 2 trụ điện, 3 pano tuyên truyền. Quận Ô Môn có 3 căn nhà bị sập, tốc mái 6 căn. Quận Bình Thủy có 5 căn nhà tốc mái. Quận Thốt Nốt 7 căn nhà tốc mái. Huyện Thới Lai có 2 căn nhà sập, tốc mái 4 phòng học trường mầm non. Huyện Phong Điền có 16 căn nhà sập, tốc mái…

Các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân bị thiệt hại dọn dẹp nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi ở an toàn. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ chi phí cho người dân khắc phục hậu quả, có điều kiện sửa chữa, xây dựng nhà mới.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng tránh thiên tai, chằng chống nhà cửa trong mùa mưa bão; không chăm sóc lúa, lao động ngoài đồng trống nhằm tránh bị sét đánh trúng; di dời hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn; tăng cường khai thông cống rãnh, hạn chế ngập nghẹt đường phố do mưa lớn…/.

Tin, ảnh: H. Văn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực