Cử tri kiến nghị xử lý các vấn đề "nóng" về bổ nhiệm cán bộ, giao thông và ô nhiễm môi trường

Thứ sáu, 05/05/2017 08:53
(ĐCSVN) – Trong hai ngày 3 và 4/5, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 3) do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP đã tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Hà Đông và Cầu Giấy trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao đổi với các cử tri

Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, xây dựng, quản lý về quy hoạch, khu chung cư, đất đai, chính sách an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, công tác xét xử, công tác bổ nhiệm cán bộ... đã được các cử tri kiến nghị với các đại biểu (ĐB) Quốc hội.

Lo lắng trước tình trạng ô nhiễm của sông Nhuệ, sông Đáy, cử tri quận Hà Đông đề nghị các cấp cần thực hiện kịp thời để tổ chức tốt công tác quản lý, kịp thời cải tạo lại 2 dòng sông cùng với đó, lập lại trật tự đô thị để đảm bảo cuộc sống của nhân dân. Cử tri đề nghị Thành phố đưa ra giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu ách tắc giao thông tại Hà Nội và đầu tư hơn nữa cho cơ sở giáo dục mẫu giáo.

Các cử tri cũng đề nghị ĐB Quốc hội quan tâm, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết xử lý vấn đề triển khai xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, giải quyết đất đền bù đúng với chính sách, theo Luật Đất đai của Nhà nước; đẩy nhanh quá trình cấp sổ đỏ; chính sách ưu tiên, giúp đỡ làng nghề truyền thống, các HTX...

Liên quan đến hoạt động của Quốc hội, cử tri quận Thanh Xuân đề nghị Quốc hội và các ĐB Quốc hội giám sát công khai công tác bổ nhiệm, điều động cán bộ, tinh giản biên chế, khoán xe công, các tập đoàn làm ăn thua lỗ… gây thất thoát ngân sách của Nhà nước. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm đến vấn đề chế độ cho cựu chiến binh, những người bị nhiễm chất độc da cam; các vấn đề nóng được dư luận quan tâm,... 

Cử tri quận Cầu Giấy phản ánh và kiến nghị tới các ĐB Quốc hội TP về những bất cập còn tồn tại như: Tình trạng các dự án lớn triển khai không đúng tiến độ từ nhiều năm nay gây lãng phí tài nguyên đất đai; ô nhiễm môi trường; công tác quản lý địa giới hành chính; quản lý vỉa hè; chính sách an sinh xã hội; giáo dục; đầu tư công; công tác xét xử, phòng chống tham nhũng…

Cử tri Hà Huy Thông (phường Nghĩa Tân) cũng như 10 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân mong muốn Quốc hội quan tâm giải quyết triệt để công tác quản lý địa giới hành chính tại quận. Các cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét, giải quyết vấn đề ngập lụt, thu hồi đất, quản lý chất lượng trong giáo dục…

Cử tri quận Cầu Giấy kiến nghị đến đại biểu QH những vấn đề dân sinh bức xúc

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn của cử tri. Về các vấn đề cử tri quan tâm như thiết lập trật tự đô thị, hè phố; ô nhiễm môi trường; đất đai; công tác quản lý địa giới hành chính … Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết, Thành phố và chính quyền các đoàn thể vào cuộc nhưng người dân cũng phải cùng vào cuộc để đạt kết quả toàn diện hơn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội sẽ phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri TP đến Quốc hội và các cơ quan chức năng. Chủ tịch HĐND TP mong muốn, các cử tri tiếp tục giúp đỡ các ĐB thực hiện trách nhiệm giám sát đối với việc chấp hành pháp luật, để ĐB Quốc hội xem xét trong thẩm quyền của mình sẽ tiếp thu và cùng với hệ thống chính trị giải quyết được từng vấn đề, đảm bảo quyền lợi của người dân./.

 

 

Tin, ảnh: HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực