Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn địa bàn khu vực Đông Nam bộ

Thứ hai, 26/09/2016 20:22
(ĐCSVN) – Sáng nay, 26/9, trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra buổi sơ duyệt diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự năm 2016 tại địa bàn khu vực Đông Nam bộ.

Một tình huống giả định trong buổi diễn tập. (Nguồn: Báo Đồng Nai).

Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lần này được Bộ Công An chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai tổ chức. Lực lượng tham gia đợt diễn tập lần này là các đơn vị trực thuộc Bộ Công An và tỉnh Đồng Nai gồm: Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai cùng hơn 1.000 quần chúng nhân dân và trên một trăm phương tiện các loại.

Tình huống giả định được đặt ra là Đồng Nai và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của một cơn bão lớn ập đến bất ngờ, với sức gió giật cấp 11, 12. Do ảnh hưởng của bão, nước sông Đồng Nai dâng lên trên mức báo động 3, Nhà máy thủy điện Trị An đề nghị xả lũ để tránh nguy cơ vỡ đập. Cũng theo phương án giả định, sáng 26/9 trời mưa gió, trên sông Đồng Nai, thuộc địa bàn xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa xảy ra tình trạng các đối tượng xấu đột nhập, hai tàu va đập vào nhau gây nổ, lửa khói bao trùm khu vực…

Trước tình huống này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng tập kết  giải cứu người bị mắc kẹt, thu dọn tài sản đến nơi an toàn, kêu gọi ngư dân đưa tàu, thuyền vào bờ tránh bão…, cùng với đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của Bộ Công an huy động lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ giúp Đồng Nai.

Cảnh sát cơ động đã cùng các đơn vị của Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai đã triển khai thế trận, với ca nô, xuồng cao tốc, người nhái, đặc công nước và các phương tiện, nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, làm chủ tình hình, nổ súng trấn áp các đối tượng xấu… dập tắt đám cháy lớn, đưa nạn nhân vào bờ an toàn, bảo vệ cho người dân. Được biết, lực lượng đã huy động 2.000 cảnh sát, trong đó 1.000 cảnh sát cơ động cùng các lực lượng cứu hộ, cứu thương hỗ trợ cứu người, kiểm soát tình hình hình trong mưa lũ.

Trong buổi diễn tập, các đợn vị diễn tập đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ di dân; chữa cháy hiệu quả tình huống hai thuyền va chạm gây cháy nổ trên sông, đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Ngoài ra, những công tác như chằng chống, gia cố bờ đê, truy bắt những kẻ xấu lợi dụng lúc thiên tai để cướp giật tài sản, cứu thương…cũng được Ban chỉ huy đánh giá cao.

Mục đích chính của cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, khả năng thực hiện theo chức năng được giao của lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi thiên tai xuất hiện để có những giải pháp xử lý kịp thời, chủ động./..

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực