Hàn Quốc gia hạn cư trú thêm 50 ngày cho lao động nước ngoài

Thứ sáu, 17/04/2020 10:37
(ĐCSVN) - Người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, sẽ được gia hạn cư trú thêm 50 ngày, nhằm hỗ trợ các chủ sử dụng lao động thiếu nhân lực bởi dịch bệnh COVID-19.

 Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng được gia hạn cư trú thêm 50 ngày.

(Ảnh minh họa: Cục Quản lý lao động ngoài nước).

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc thông báo gia hạn thêm 50 ngày cư trú cho người lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam làm việc theo chương trình EPS (là chương trình sử dụng cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, lao động đi chương trình này được hưởng các chế độ như những lao động người Hàn Quốc) sắp hết hạn thời gian cư trú.

Quyết định này nhằm hỗ trợ các chủ sử dụng lao động không bị thiếu nhân lực trong thời gian chưa có lao động nước ngoài mới nhập cảnh và người lao động nước ngoài hết hạn thời gian cư trú đang phải chờ đợi để được về nước tiếp tục làm việc.

Theo thống kê của Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc, sẽ có khoảng 18.500 người được gia hạn theo chính sách này (đây là số lao động EPS sẽ hết hạn hợp đồng trong khoảng thời gian từ ngày 14-4-2020 đến 30-6-2020).

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, chính sách này áp dụng với đối tượng người lao động nước ngoài theo chương trình EPS đang làm việc tại Hàn Quốc còn thời gian cư trú dưới 3 tháng. Thời điểm áp dụng từ ngày 14.4.

Người lao động thuộc đối tượng áp dụng sẽ được tự động gia hạn 50 ngày, tính từ ngày kết thúc thời hạn cư trú, mà không phải đến các văn phòng quản lý cư trú để làm thủ tục.

Trong thời gian gia hạn, người lao động có thể tiếp tục làm việc tại công ty. Đối với những lao động đã kết thúc hợp đồng với chủ sử dụng lao động nhưng còn thời gian cư trú và đang đợi về nước, có thể thoả thuận với chủ sử dụng trước đó để quay lại làm việc trong thời gian thực hiện chính sách này.

Đây là lần thứ 2, Hàn Quốc gia hạn cho lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng ở lại làm việc do dịch COVID-19. Trước đó, cuối tháng 2, cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đã thống nhất cho phép người lao động nước ngoài thuộc chương trình EPS và thuyền viên nước ngoài nếu hết hạn hợp đồng, được tiếp tục ở lại làm việc tại doanh nghiệp thêm tối đa 50 ngày.

Hiện có 48.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng. Ngoài ra, còn có khoảng trên 11.000 người lao động Việt Nam vẫn đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực