Hội Cựu Chiến binh tỉnh Điện Biên “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”

Thứ năm, 19/10/2017 21:24
(ĐCSVN) - Ngày 19/10, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ban hấp hành Hội CCB tỉnh Điện Biên khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lâm Văn Năm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Cầm Xuân Ế - Ủy viên BTV TƯ Hội CCB Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua CCB các tỉnh Tây Bắc; đại diện Hội CCB các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh; cùng gần 200 cán bộ, hội viên Hội CCB tiêu biểu đại diện gần 20 nghìn CCB toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, thực hiện các Nghị quyết  của Đảng các cấp, sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ của lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể, Hội CCB tỉnh Điện Biên đã đoàn kết, thống nhất phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Hội thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, đảng viên chiếm 27,6% tổng số hội viên, 1.176 hội viên trúng cử cấp ủy từ cơ sở đến cấp tỉnh, 670 hội viên trúng cử HĐND các cấp...

Công tác xây dựng Hội có bước phát triển tích cực trong giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển hội viên, tăng cường chất lượng cán bộ Hội các cấp; nhiều tiến bộ về nội dung và phương thức hoạt động của Hội. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập 18 hội cấp xã, 1 hội trực thuộc, kết nạp 2.568 hội viên mới, đưa tỷ lệ hội viên chiếm 85% tổng số CCB toàn tỉnh. Các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đã từng bước được Hội đưa vào cuộc sống hội viên, như: Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các phong trào, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh... Hàng năm, bình xét có 94% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở yếu kém; 96,2% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”; trên 95% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đề ra). Những kết quả và tiến bộ trên đã khẳng định Hội CCB tỉnh luôn xứng đáng là tổ chức chính trị, xã hội, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội CCB tỉnh Điện Biên đề ra mục tiêu: Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định “Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu BCH Hội CCB tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) gồm 21 đồng chí, bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội Hội CCB Việt Nam khóa VI. Đồng chí Thiếu tướng Lưu Trọng Lư được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên, khóa VI.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017./.

Tin, ảnh: Đặng Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực