Long An đẩy mạnh phòng chống buôn lậu hàng hóa qua biên giới

Thứ tư, 18/10/2017 22:44
(ĐCSVN) - Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của địa phương này đã phát hiện, bắt giữ 1.369 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, thu giữ gần 2 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại…
Lực lượng chức năng tỉnh Long An
thu giữ thuốc lá buôn lậu qua biên giới.(Nguồn: Báo Long An)


Cùng với đó là 148 chai rượu; 17,35 tấn đường cát và nhiều hàng hóa khác trị giá trên 600 triệu đồng; tạm giữ 86 ôtô, 820 xe môtô, 59 xuồng máy là phương tiện vận chuyển; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp, thu 723,75 triệu đồng. Qua đó, kiềm chế, kéo giảm hoạt động buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Quản lý thị trường Long An cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, các đội quản lý thị trường của Long An cũng đã tiến hành 1.240 đợt kiểm tra, qua đây phát hiện và xử lý 777 vụ vi phạm về thị trường, thu nộp ngân sách số tiền gần 8 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thu từ vi phạm hành chính 6.450 triệu đồng, tiền bán tang vật xử lý tịch thu là 1.174,3 triệu đồng. Phương tiện, tang vật vi phạm chủ yếu bị tịch thu gồm thuốc lá ngoại, xe ô tô, mô tô, vỏ lãi, bột ngọt giả nhãn hiệu các loại,…

Được biết, hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Long An từ đầu năm đến nay được kiểm soát và kìm chế giảm so với cùng kỳ năm 2016. Đối với công tác phòng chống buôn lậu, hiện các đường dây, tụ điểm, đối tượng đầu nậu, vận chuyển thuê đều được Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương lập danh sách và có giải pháp quản lý, giám sát.

Theo Đại tá Phan Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, trên tuyến biên giới của địa phương này, hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát, nước giải khát, gỗ và một số mặt hàng điện tử đã qua sử dụng, trong đó nóng nhất là tình hình buôn lậu thuốc lá. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu thuốc là đã giảm đáng kể, không còn hoạt động công khai mà chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ.

Những tháng cuối năm 2017, hoạt động buôn lậu có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, các ngành chức năng của Long An tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp nhằm phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng hóa nhập lậu và xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần kéo giảm số vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm trên địa bàn ./.

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực