Quảng Bình: Dân chặn xe phản đối khiến trạm thu phí tắc hàng tiếng đồng hồ

Thứ năm, 01/06/2017 21:49
(ĐCSVN) - Vào lúc 9h sáng 1/6, khoảng 50 xe ôtô con và xe tải nhẹ chặn trạm thu phí BOT Quán Hàu (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) khiến đoạn Quốc lộ 1A qua đây ách tắc.

Xe ôtô chặn trạm thu phí BOT Quán Hàu gây ách tắc 2 tiếng đồng hồ.

Các xe ôtô đồng loạt căng băng rôn “không đi đường tránh sao phải đóng phí” để phản đối việc nộp phí qua trạm BOT Quán Hàu, đặt tại Km672 quốc lộ 1A qua xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

Các tài xế cho xe đậu nối đuôi nhau ở làn thu phí rồi đồng loạt bỏ ra khỏi xe. Việc này khiến nhiều xe đường dài bị ách tắc, buộc trạm thu phí phải mở cửa một số làn thu phí còn lại để giải toả.

Các tài xế này cho hay thường xuyên qua lại từ huyện Quảng Ninh lên thành phố Đồng Hới, dù họ lưu thông ở tuyến quốc lộ 1A cũ, không đi trên đường tránh nhưng vẫn phải đóng phí, gây bức xúc.

Cảnh sát giao thông huyện Quảng Ninh sớm có mặt để phân luồng, giữ gìn trật tự. Đại diện trạm thu phí đã gặp gỡ, giải thích với người dân. Sau 1 tiếng, các tài xế tự giải tán.

Vào tháng 5/2017, tỉnh Quảng Bình có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải áp dụng miễn, giảm phí ở 2 trạm thu phí BOT Quán Hàu và TASCO (đặt tại xã Quảng Đông, Quảng Trạch). Đến nay, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa nhận được trả lời của Bộ Giao thông Vận tải./.

Tin, ảnh: Quảng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực