Tăng cường hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk

Thứ ba, 05/11/2019 18:55
(ĐCSVN) - Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất trong thời gian tới sẽ tăng cường sự hợp tác, phát huy tiềm năng, thế mạnh và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Sáng 5/11, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển giữa tỉnh Đắk Lắk và thành phố Hà Nội.


Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh CD

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2011 đến nay, hai tỉnh Đắk Lắk và thành phố Hà Nội đã có chương trình hợp tác giữa các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lĩnh vực đầu tư, phát triển nông nghiệp, du lịch, an sinh xã hội… đã có sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về vấn đề phát triển kinh tế  - xã hội của hai địa phương Hà Nội và Đắk Lắk, từ đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác, phát triển giữa hai địa phương. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng, thời gian qua sự hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, do đặc điểm vùng miền giữa hai địa phương có sự khác biệt và khoảng cách địa lý xa nhau, sự hợp tác, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của mỗi địa phương. Do đó, trong thời gian tới mong muốn Thành ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp, thương mại, xây dựng nông thôn mới và khai thác tiềm năng du lịch tại Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trên cơ sở các kết quả hợp tác đã đạt được giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk, các sở, ban, ngành của hai địa phương cần tập trung nghiên cứu, có những đề xuất, tham mưu cụ thể về nội dung, chương trình hợp tác và tổ chức thực hiện hướng đến chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trong quá trình hợp tác. Trong đó, cần tập trung hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau phát triển trong một số lĩnh vực như: Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần chia sẻ kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng, cách thức xác định các chỉ tiêu đề ra để đưa vào Nghị quyết Đại hội vừa phù hợp với đặc thù của địa phương vừa có tầm nhìn chiến lược; học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo cán bộ, cần kiểm soát tốt và chú trọng chất lượng đầu vào, rèn luyện cán bộ tại cơ sở, tạo nên đội ngũ cán bộ nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn; về y tế, giáo dục phía Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển các trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao và hỗ trợ phát triển giáo dục tại Đắk Lắk nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân tỉnh Đắk Lắk, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; bên cạnh đó, cần tập trung thúc đẩy hợp tác, phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, công nghiệp, du lịch, dịch vụ và chia sẻ cách làm hay, mô hình tốt trong xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh CD

Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng thống nhất trong thời gian tới sẽ tăng cường sự hợp tác, phát huy tiềm năng, thế mạnh và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Theo đó, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai địa phương thống nhất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong việc quan triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các văn bản mới của Trung ương, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng của mỗi địa phương; về văn hóa, du lịch, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong việc quảng bá thông tin về hình ảnh du lịch của mỗi địa phương, tạo điều kiện, kết nối cho các doanh nghiệp của hai địa phương khảo sát sản phẩm du lịch và đầu tư, khai thác thị trường du lịch của hai bên; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển hệ thống hạ tầng viễn thông khu vực đô thị…

Tại hội nghị, thành phố Hà Nội đã trao tặng 3 tỷ đồng cho quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh Đắk Lắk./.

Cảnh Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực