Thêm nhiều tổ chức, cá nhân chung tay phòng chống dịch COVID-19

Thứ hai, 27/04/2020 20:32
(ĐCSVN) – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chia sẻ, từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ công khai, minh bạch phân bổ tiền, hàng đến đúng địa chỉ cần hỗ trợ.

Nhân lên sức mạnh để chiến thắng đại dịch

Mặt trận sẽ tham gia giám sát việc phân bổ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng

Hà Nội: Hơn 100 tỷ đồng tiền và hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Thêm những nguồn lực gửi tới tuyến đầu chống dịch

Thêm 1,1 tỷ đồng tiền và hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn (bên phải) tiếp nhận ủng hộ từ kiều bào Thái Lan do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi trao.

Ngày 27/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ từ kiều bào Thái Lan số tiền 638 triệu đồng; Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc số tiền 56,2 triệu đồng; Công ty Cổ phần VinID 2 tỷ đồng.

Chia sẻ với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi cho biết, những nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và Hàn Quốc nói riêng cũng như của gần 5 triệu kiều bào trên thế giới nói chung ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của đất nước đã thể hiện lòng yêu quê hương đất nước, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của bà con người Việt Nam ở nước ngoài và dân tộc Việt Nam nói chung cùng đồng lòng, sát cánh với nhân dân cả nước quyết tâm chiến đấu chống đại dịch.

Đến ngày 26/4/2020, theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã có khoảng 25 tập thể và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài từ 14 địa bàn đã quyên góp, ủng hộ gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và một số bệnh viện hiện đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 với số tiền quyên góp gần 33 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật trang thiết bị vật tư y tế khác.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của bà con kiều bào, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là những việc làm thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần một lòng hướng về Tổ quốc của mỗi người con xa quê. Bằng nỗ lực của mình, kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đã và đang là sợi dây kết nối giao thương, kết nối hoạt động giao lưu nhân dân, tạo nguồn kiều hối vững chắc cho Tổ quốc và nay khi đất nước gặp khó khăn, những tấm lòng đó lại hướng về với mong muốn góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước vượt qua đại dịch.

 Thông tin về việc hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, từ ngày chính thức phát động (17/3) đến nay, số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó số tiền ủng hộ bằng nhắn tin thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia đầu số 1407 là trên 150 tỷ đồng. Thống kê sơ bộ, tổng số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố lên tới trên 1.600 tỷ đồng. Số tiền, hàng này đã và đang được MTTQ Việt Nam phân bổ thành từng đợt tới Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an một cách nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cùng với hoạt động trao hỗ trợ đối với các nước trên thế giới của Chính phủ, từ nguồn lực tiếp nhận được, MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành trao tặng hiện vật cho các tổ chức tương đồng với MTTQ Việt Nam trên thế giới nhằm giúp các nước có thêm phương tiện để bảo vệ sức khỏe cho người dân, giúp đỡ nhân dân các nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận số tiền ủng hộ 2 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần VinID.

Cùng ngày, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 2 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần VinID. Đây là số tiền được trích từ ngân sách hoạt động của VinID và toàn bộ số tiền quyên góp của các cá nhân ủng hộ thông qua ví điện tử VinID Pay sau một tháng phát động (từ ngày 23/3/2020 – 23/4/2020)

Trân trọng cảm ơn sự vào cuộc kịp thời của Ban lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần VinID cùng các nhà hảo tâm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với việc đồng hành cùng MTTQ trong suốt thời gian qua, Tập đoàn Vingroup đã chung tay ủng hộ số tiền 135 tỷ đồng. Trong đó có 10 tỷ đồng dành cho đồng bào các tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán, xâm nhập mặn; 125 tỷ đồng để cùng với Bộ Y tế mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị bệnh nhân và tại các khu cách ly. Số tiền 2 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần VinID pay sẽ góp phần cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực để vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết sẽ sử dụng công khai, minh bạch số tiền ủng hộ này để tiếp thêm nguồn lực cho những người nơi tuyến đầu chống dịch./.

Tin, ảnh: Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực