Phát huy trí tuệ và vai trò xung kích của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ tư, 30/08/2017 23:44
(ĐCSVN) – Ngày 30/8 tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lâm Phương Thanh và lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn viên thanh niên - Ảnh: Tường Vy

Nhiệm kỳ qua, với đặc thù là cơ quan tham mưu về công tác tuyên giáo nên công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động nổi bật của Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phong trào “Ba trách nhiệm” được cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng thể hiện qua việc không ngại khó khăn, xung kích, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ mà cấp trên giao; tích cực học tập, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ qua, 42 đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu kết nạp Đảng; Đoàn Thanh niên đã kêu gọi xã hội hóa, quyên góp mua quà và đồ dùng học tập tặng các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo miền núi; tham gia cùng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong các hoạt động tình nguyện tại Hà Nam, Hà Giang, các tỉnh miền Trung; phần lớn đoàn viên, thanh niên của cơ quan đều tham gia hiến máu cứu người…

Nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phấn đấu có từ 1 - 2 công trình thanh niên; các chi đoàn có tối thiểu 1 phần việc thanh niên hiệu quả, thiết thực; hằng năm giới thiệu cho Đảng 7 - 10 đoàn viên ưu tú; tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng đạt ít nhất là 70%; 100% cán bộ Đoàn chủ chốt được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn; mỗi chi đoàn có ít nhất 01 sinh hoạt chuyên đề/năm…

Đồng chí Lâm Phương Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội - Ảnh: Tường Vy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, với số lượng gần 70 đoàn viên, chiếm gần 1/4 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban, đoàn viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương là lực lượng quan trọng có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ học vấn cao, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; có ý thức xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hoá, văn nghệ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chỉ ra những hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ quan như: hoạt động Đoàn chưa phong phú, mới tập trung vào các hoạt động bề nổi, chưa chú trọng tới hoạt động chiều sâu, hoạt động chuyên đề để nâng cao nghiệp vụ; các chi đoàn chưa xây dựng được những nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện của đơn vị, một số phong trào triển khai thiếu sáng tạo, chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh của đoàn viên, thiếu chủ động trong việc đề xuất, phối hợp với các ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ… đồng chí Lâm Phương Thanh mong muốn Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017-2019 cần sớm khắc phục những hạn chế này, chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, phong cách, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên.

“Đây là đòi hỏi quan trọng đối với người cán bộ Tuyên giáo. Cùng với nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ, đoàn viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cần sáng tạo, triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục để các cơ sở Đoàn đến học tập và nhân rộng. Đoàn Thanh niên cơ quan phải kết nối, hỗ trợ, thấu hiểu tâm tự, nguyện vọng, nhu cầu của đoàn viên”, đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh.

Đồng chí Lâm Phương Thanh chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017-2019 - Ảnh: Tường Vy

Đại hội đã bầu 7 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2017-2019; 2 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp bầu đồng chí Bùi Chí Tuệ làm Bí thư khóa mới.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã vinh dự nhận bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Đoàn Thanh niên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương - Ảnh: Tường Vy
Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực