Yên Bái: 38% đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số

Thứ hai, 28/09/2020 19:50
(ĐCSVN) - Nhiệm kỳ 2015- 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã kết nạp được trên 2.100 đảng viên, trong đó 70% đảng viên kết nạp ở tuổi trẻ, 38% đảng viên người dân tộc thiểu số. Số lượng đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ đã vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đề ra.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã kết nạp được trên 2.100 đảng viên.

 Ảnh: Mạnh Cường 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái đã tăng cường công tác kết nạp, quản lý, rèn luyện đảng viên; quan tâm tạo nguồn đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, đảng viên trẻ; đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc các cấp ủy thực hiện nghiêm quy định bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp định kỳ sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ nơi công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đảng.

Nhờ vậy, số lượng đảng viên toàn tỉnh kết nạp hằng năm đạt trên 2.100 đồng chí, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, trong đó 70% đảng viên kết nạp ở tuổi trẻ, 38% đảng viên người dân tộc thiểu số; tỷ lệ đảng viên hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,6% vượt 9,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII. Đến thời điểm tổ chức đại hội lần thứ XIX, toàn Đảng bộ có trên 57.600 đảng viên.

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Chính vì vậy, những kết quả trong công tác phát triển đảng nhiệm kỳ qua tại Yên Bái là điều kiện thuận lợi để công tác kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ tới đạt chất lượng cao hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh./.

 
H.Giang (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực