Gần 16.000 lái xe Australia bị phạt các dịp nghỉ lễ

Thứ hai, 07/01/2013 16:13

Cảnh sát bang New South Wales, Australia đã phạt gần 16.000 lái xe nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới 2013 trong chiến dịch Điểm đến An toàn kéo dài từ ngày 21/12/2012 đến ngày 4/1/2013.

Lực lượng cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn lái xe trên các tuyến đường thuộc địa phận bang New South Wales và xử lý vi phạm đối với 992 trường hợp vi phạm, tăng 11% so với con số 894 của năm trước. Ngoài ra, 11.452 phiếu phạt vi phạm luật giao thông đã được gửi tới địa chỉ các xe vi phạm, trong đó có 11.903 trường hợp mắc lỗi vượt quá tốc độ cho phép.

Cảnh sát trưởng phụ trách giao thông John Hartley cho rằng số lượng lái xe vi phạm lỗi uống rượu say tăng vọt là rất đáng báo động. Ông Hartley cho hay: "Gần 100 người mắc lỗi nặng đã bị bắt, đòi hỏi các nhà chức trách lưu ý về tình trạng coi thường luật giao thông, sự an toàn của những người tham gia giao thông và của chính bản thân họ."

Chỉ riêng trong thời gian chiến dịch đã có tới 1.995 vụ tai nạn giao thông lớn, làm 654 người bị thương. Trong số đó, có 15 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 17 người tử vong. Bang New South Wales được coi là tiểu bang có số lượng lái xe bất cẩn nhất tại Australia./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực