Nigeria: Nhiều thương vong vì tai nạn giao thông trong những ngày cuối năm

Thứ ba, 31/12/2013 21:04

(ĐCSVN)Ủy ban An toàn giao thông liên bang Nigeria ngày 30/12 cho biết, chỉ trong các ngày từ 19 đến 28/12 vừa qua, có tới 20 trẻ em đã tử vong vì các vụ tai nạn giao thông ở nước này.

 

 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Nigeria (Ảnh: YNaija.com)


Báo cáo của Ủy ban này cho biết, vẫn còn 75 người hiện đang trong tình trạng bị thương vì các vụ tai nạn trong những ngày nói trên. Bên cạnh đó, có 144 trong tổng số 239 em có liên quan đến các vụ tai nạn đã được cứu mà không hề bị thương.

Báo cáo cũng dẫn ra số liệu về các vụ tai nạn cho thấy, riêng trong ngày 24/12, có tới 107 người đã tử vong vì tai nạn giao thông; có 1.398 người đã bị thương trong 214 vụ tai nạn giao thông ở Nigeria trong các ngày từ 19 đến 23/12. Tuy vậy, những con số này đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu của năm ngoái lần lượt là 156 người tử vong (trong ngày 24/12) và có 1.882 người bị thương trong 236 vụ tai nạn trong các ngày từ 19 – 23/12.

Ủy ban An toàn giao thông liên bang Nigeria đã khuyên các bậc cha mẹ và những tài xế cần đảm bảo sự an toàn cho trẻ em trong suốt các chuyến đi. Cơ quan này cũng lưu ý rằng, trẻ em dưới 12 tuổi nên hạn chế ngồi ở ghế sau, phù hợp với Quy định về an toàn giao thông quốc gia, được đưa ra năm 2012.

Số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng, việc thắt dây an toàn làm giảm nguy cơ tử vong cho hành khách ở hàng ghế phía trước tới 40 – 50%.

Tai nạn giao thông gây chết người thường xảy ra ở Nigeria do lái xe bất cẩn, điều kiện đường sá xấu và thiếu các hoạt động kiểm tra an ninh trên đường./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực