Linh thiêng Lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31

Thứ bảy, 07/05/2022 09:45
(ĐCSVN) – 11 vận động viên tiêu biểu của đoàn thể thao Việt Nam tượng trưng cho 11 nước tham dự SEA Games 31 đã trang trọng thực hiện nghi lễ xin lửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và rước đuốc đuốc SEA Games 31, chuẩn bị cho Lễ khai mạc kỳ SEA Games thứ 2 tại Việt Nam vào ngày 12/5/2022.

Đúng 17 h ngày 6/5/2022, kiếm thủ Vũ Thành An cùng đoàn vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam đã diễu hành từ Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) tới Lăng Bác thành kính dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, đoàn vận động viên di chuyển đến Bảo tàng Hồ Chí Minh trang trọng thực hiện nghi lễ xin lửa. Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà đã trao ngọn lửa thiêng thắp ngọn đuốc SEA Games 31 cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tiếp theo, ngọn đuốc được truyền lại cho 11 vận động viên tiêu biểu của Việt Nam để rước về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

leftcenterrightdel
 11 vận động viên tiêu biểu của đoàn thể thao Việt Nam tượng trưng cho 11 nước tham dự SEA Games 31, vinh dự được rước ngọn đuốc Segame 31 gồm Vũ Thành An (đấu kiếm), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Đặng Hồng Hà (bắn súng), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Bùi Yến Ly (muay), Nguyễn Thị Tâm (quyền anh), Vũ Tiến Dũng (pencak silat), Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo), Nguyễn Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Nguyễn Thị Lụa (vật) và Dương Thúy Vi (wushu).
leftcenterrightdel
 Kiếm thủ Vũ Thành An - người giành huy chương vàng 3 kỳ SEA Games liên tiếp đại diện cho các vận động viên cầm ngọn đuốc di chuyển về sân vận động Mỹ Đình. Vào lễ khai mạc sắp tới anh cũng sẽ là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam.
leftcenterrightdel
 Hai ôtô mui trần chở 11 vận động viên tiêu biểu trên xe, cùng đoàn 31 chiếc xe môtô phân khối lớn tượng trưng cho SEA Games 31 kết thành 2 hàng có gắn cờ các nước, cờ SEA Games 31, cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á làm nhiệm vụ hộ tống đoàn vận động viên đi qua các tuyến phố chính ở Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Đoàn rước đuốc đi qua các tuyến đường Hùng Vương, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng,...
leftcenterrightdel
 .
leftcenterrightdel
 Ngọn đuốc Segames 31 đi qua mỗi tuyến phố đều nhận được sự háo hức đón chào của rất nhiều người dân Thủ đô Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Ngọn lửa được đoàn vận động viên di chuyển về sân vận động Mỹ Đình.
leftcenterrightdel
 Vận động viên Vũ Thành An cho biết: Anh rất hạnh phúc khi trở thành người cầm ngọn lửa thắp sáng SEA Games 31. Trong kỳ thể thao này mong muốn sẽ thể hiện tốt tinh thần cao đẹp của thể thao Việt Nam, đồng thời giới thiệu những hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
leftcenterrightdel
  Các vận động viên rước đuốc từ cổng sân Mỹ Đình vào đến phòng thờ Bác Hồ - nơi lưu lửa.
leftcenterrightdel
Tuyển thủ Quách Thị Lan là người được chọn thắp đuốc tại Lễ khai mạc SEA Games 31.
leftcenterrightdel
 Ngọn lửa sẽ tiếp tục lưu cháy cho đến khi chính thức diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 12/5, khép lại vào ngày 23/5/2022.
Thế Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực