Tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC 2017

Thứ sáu, 10/11/2017 17:26
(ĐCSVN) – Trong những ngày diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, gần 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế được Ban tổ chức bố trí nơi làm việc tại Trung tâm Báo chí Quốc tế (Số 9, đường Cách mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Lần đầu tiên, TP. Đà Nẵng xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Báo chí mang tầm vóc quốc tế. Bên cạnh hệ thống hạ tầng khá khang trang, hiện đại, nhiều thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ phóng viên các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin các sự kiện diễn ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC đã được đầu tư, lắp đặt.

Trong thời gian làm việc tại đây, các phóng viên được Bộ phận lễ tân phục vụ mọi yêu cầu liên quan đến tác nghiệp, đưa tin như: Cung cấp thẻ tác nghiệp, thông tin và lộ trình các hoạt động có liên quan, khu vực phỏng vấn riêng, màn hình lớn truyền hình trực tiếp các phiên làm việc, nơi ăn uống, giải lao…. 

Sau đây là một số hình ảnh tại Trung tâm Báo chí Quốc tế trong những ngày đầu của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017:

Toàn cảnh Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ APEC tại Đà Nẵng.
Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Quốc tế APEC Đà Nẵng.

Không gian tác nghiệp rộng
và đầy đủ tiện nghi giúp các phóng viên làm việc tốt nhất.
Tại đây, có 02 hãng viễn thông phục vụ là Viettel và Vinaphone.
Các phóng viên khi tác nghiệp đã được sử dụng
Internet băng thông rộng để đảm bảo công việc tốt nhất.


Cùng các thiết bị hiện đại, Trung tâm thông tin (Inrormation)
luôn sẵn sàng hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thông tin cho các phóng viên.
Đặc biệt, các phóng viên quốc tế, ngoài cung cấp tài liệu,
họ còn được các tình nguyện viên tư vấn về nơi ăn nghỉ, đi lại và hỗ trợ
các thông tin khác.
Ngoài ra, ở từng sự kiện cụ thể, các phóng viên cũng được
các bộ phận chuyên môn của Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông,
TP. Đà Nẵng hướng dẫn làm thẻ tác nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi.


Ngoài các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường, mọi hình ảnh về các sự kiện
đều được truyền hình trực tiếp tại Trung tâm Báo chí để phóng viên theo dõi, cập nhật.
Các phóng viên cũng có thể phỏng vấn
các nhân vật liên quan ngay tại bàn làm việc của Trung tâm Báo chí.
Công tác kiểm tra an ninh
ở Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ APEC tại Đà Nẵng được triển khai rất kỹ lưỡng, an toàn.
Ngay bên ngoài cửa vào Trung tâm, mỗi ngày
các tình nguyện viên túc trục, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các phóng viên.
Bộ phận hậu cần, mỗi ngày chuẩn bị chu đáo
các món ăn để phục vụ cho phóng viên khi tác nghiệp tại đây.
Nhóm Phóng viên APEC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực