Đối thoại Công - Tư về Phụ nữ và Kinh tế (PPDWE) APEC năm 2017

Thứ năm, 28/09/2017 21:42
(ĐCSVN) – Ngày 28/9, tại TP.Huế, trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế trong APEC 2017, Đối thoại Công - Tư về Phụ nữ và Kinh tế (PPDWE) APEC năm 2017 đã được tổ chức. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hãy cùng hy vọng với nỗ lực của chúng ta sẽ không còn bất cứ rào cản, định kiến nào đối với phụ nữ

 

Đông đảo các đại biểu tham dự Đối thoại
Công - Tư về Phụ nữ và Kinh tế (PPDWE) APEC năm 2017


Đối thoại diễn ra dưới sự phối hợp đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 Đào Ngọc Dung và Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017.

Tham dự Đối thoại có Bà Laskshmi Puri, Phó Giám đốc điều hành Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc; Bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương; Bà Irene Natividad, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu, cùng hơn 600 đại biểu là các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài khu vực, và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.  

Phát biểu tại khai mạc Đối thoại, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã khẳng định mong muốn của các chính phủ hợp tác với các hiệp hội, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các nữ doanh nhân nhằm tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ; nhấn mạnh sự tham gia và tư vấn của khu vực tư nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy nghị trình nâng cao vai trò và quyền năng của phụ nữ, nhằm đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng bao trùm, tự do hoá thương mại và đầu tư của APEC.

Ông Vũ Tiến Lộc đánh giá, tiềm năng của phụ nữ Việt Nam cũng như phụ nữ khu vực APEC còn rất lớn; các doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ là động cơ chính, là chủ nhân của nền kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo Đối thoại, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định tăng cường sự tham gia và đóng góp của phụ nữ sẽ tạo ra những động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm. Yêu cầu cấp thiết là cần tăng cường sự phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính, xã hội đối với phụ nữ. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu và thế giới về việc làm đang có nhiều biến động, tạo ra những thách thức không nhỏ đối với các nữ doanh nhân và lực lượng lao động nữ, cần tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy nữ doanh nhân tiếp cận với vốn, tài sản, kinh nghiệm và thị trường toàn cầu, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Phó Chủ tịch cũng chỉ rõ, đã đến lúc cần xác định những định hướng dài hạn trong hợp tác APEC về phụ nữ, đóng góp vào các nỗ lực đẩy nhanh hoàn thành các mục tiêu
Bô-go của APEC và quá trình xây dựng các tầm nhìn mới của APEC sau năm 2020.  

Bà Lakshmi Puri, đại diện Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc, cho rằng các nền kinh tế APEC cần làm nhiều hơn nữa để trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đầy kinh tế APEC. Phụ nữ phải được đặt vào trung tâm để mang lại những giá trị đặc biệt cho nền kinh tế của chúng ta. Trao quyền cho phụ nữ là điều kiện tiên quyết hướng tới phát triển bền vững.

Với bốn phiên thảo luận, Đối thoại đã trao đổi sôi nổi về các vấn đề: phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội đối với phụ nữ - động lực cho tăng trưởng bền vững và bao trùm; doanh nhân nữ trong một thị trường toàn cầu đang thay đổi; thúc đẩy tinh thần kinh doanh của phụ nữ trong kỷ nguyên số;  và xây dựng tầm nhìn về tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và thế giới. Những vấn đề này là quan tâm chung của các thành viên và cũng là những nội dung đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2020.

Các đại biểu chia sẻ nhận định, khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là động lực tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu và phát triển bền vững và bao trùm. Nhiều nền kinh tế trong khu vực đang đẩy mạnh triển khai các chiến lược quốc gia về phát triển bền vững và bao trùm, và hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó chú trọng việc tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ. Trong một thế giới toàn cầu hóa và công nghệ số với nhiều thách thức đang nổi lên, cần có những hành động chung để tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Cùng với những chia sẻ nhận định trên, đại diện các đoàn của 21 nền kinh tế tham dự Đối thoai cũng cho rằng, trao quyền năng cho phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong kinh tế chính là động lực cho phát triển bền vững và bao trùm trong khu vực APEC. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là một trong những yếu tố quyết định. Các cơ quan chính phủ, khu vực công - tư cần hợp tác chặt chẽ vì mục tiêu đó.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu
tham dự Đối thoại đã tham quan các gian hàng của các nữ doanh nhân
Việt Nam (trưng bày bên ngoài Hội trường diễn ra Đối thoại)


Về tầm nhìn về tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các đại biểu nhất trí, trong một giai đoạn đang có nhiều chuyển đổi như hiện nay, vấn đề then chốt là cần tăng cường sự vai trò, tham gia và đóng góp của phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách của APEC, nhất là trong việc xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020. APEC cũng cần tiếp tục tiên phong các nỗ lực toàn cầu về thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn lồng ghép vấn đề tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ vào các chiến lược và chương trình hành động quốc gia triển khai các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Các đại biểu cũng cho rằng, cần tăng cường phối hợp và sự bổ trợ giữa các cơ chế khu vực, liên khu vực và toàn cầu nhằm đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và về tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Đối thoại kết thúc tốt đẹp sau một ngày làm việc tích cực và hiệu quả. Các ý kiến được trao đổi tại Đối thoại sẽ được tổng hợp thành những khuyến nghị để báo cáo các Bộ trưởng tại Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế diễn ra vào ngày mai 29/9.

Cùng ngày, đã diễn ra hai hội thảo, gồm: Đối thoại công – tư về Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao tỷ lệ lãnh đạo nữ trong APEC và Hội thảo nữ doanh nhân APEC và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

 

 

Tin, ảnh: Đình Tăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực