Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương thăm, chúc Tết các Đại sứ quán Trung Quốc và Singapore

Thứ hai, 22/01/2024 21:21
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhân dịp năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều 22/1, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thăm, chúc Tết các Đại sứ quán Trung Quốc và Singapore.
Đồng chí Lê Ánh Dương chúc Tết Đại sứ Hùng Ba. 

Trung Quốc hiện là quốc gia đứng thứ hai về số dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Bắc Giang (sau Hàn Quốc) và đứng thứ nhất về tổng vốn đăng ký với 275 dự án và hơn 6,3 tỷ USD. 

Đồng chí Lê Ánh Dương cảm ơn Đại sứ quán Trung Quốc và cá nhân Đại sứ Hùng Ba đã luôn quan tâm tới tỉnh Bắc Giang, nhất là trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, cấp học bổng cho học sinh miền núi.

Đồng chí nhấn mạnh: Bắc Giang đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình phòng học tại Trường Tiểu học và THCS Bình Sơn (Lục Nam) do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tài trợ. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Bắc Giang giới thiệu, quảng bá tiềm năng lợi thế, thúc đẩy hợp tác; thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc có tiềm năng, thế mạnh đầu tư vào tỉnh nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với hàm lượng công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường; xây dựng thành phố thông minh...

Chúc mừng những thành tích mà tỉnh Bắc Giang đạt được, Đại sứ Hùng Ba khẳng định Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, thắt chặt mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực; quan tâm giới thiệu để các nhà đầu tư Trung Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Bắc Giang nhất là trong lĩnh vực sản xuất xe điện, công nghệ cao...

Thăm, chúc Tết Đại sứ quán Singapore, đồng chí Lê Ánh Dương gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến ngài Jaya Ratnam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định, những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa Singapore và tỉnh Bắc Giang ngày càng được mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 31 dự án của nhà đầu tư Singapore với tổng vốn đầu tư là 2,39 tỷ USD. Riêng năm 2023, Bắc Giang cấp mới 12 dự án với số vốn đăng ký đạt gần 900 triệu USD. 

Đồng chí Lê Ánh Dương tặng hoa chúc Tết Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương mong muốn Đại sứ quán Singapore tiếp tục quan tâm hỗ trợ giới thiệu, quảng bá tiềm năng lợi thế, chính sách thu hút đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo; thu hút các dự án đầu tư của doanh nghiệp Singapore tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của tỉnh sang Singapore. Hỗ trợ tăng cường hợp tác với các đối tác Singapore để lao động của tỉnh có cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, tay nghề. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trân trọng gửi lời mời ngài Đại sứ đến thăm tỉnh Bắc Giang trong năm 2024.

Thay mặt Đại sứ quán, Ngài Jaya Ratnam bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật mà tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong năm qua. Đại sứ cảm ơn tình cảm tỉnh Bắc Giang dành cho đất nước Singapore, bày tỏ mong muốn đến thăm tỉnh Bắc Giang. Tới đây sẽ có chuyến thăm tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của Hiệp hội doanh nghiệp Singapore. Đồng thời mong muốn tiếp tục được trao đổi, chia sẻ hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch; đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức... Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Singapore và tỉnh Bắc Giang./.

Dương Huyền - Quốc Tài

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực