Nước mặn uy hiếp nhiều diện tích lúa đông xuân ở Bạc Liêu

Thứ năm, 07/03/2013 17:01

(ĐCSVN) - Những ngày qua, nước thủy triều dâng cao, cộng thêm nắng nóng gay gắt, mực nước ngọt giảm mạnh, khN hạn tăng nhanh dẫn đến mặn thẩm thấu qua các cống đập làm xâm nhập sâu vào nội đồng, uy hiếp nhiều héc-ta lúa đông xuân ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, nước mặn đã rò rỉ qua cửa van của hơn 10 cống ngăn mặn giữ ngọt ở các xã Phong Tân, Phong Thanh Đông A của huyện Giá Rai. Mặc dù, đã được phát hiện xử lý kịp thời, nhưng đã có một số diện t ích lúa bị thiệt hại, số còn lại bị ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng hạt lúa. Hiện tại, thời tiết rất bất lợi, nắng nóng cao độ, nước ngọt trên đồng ruộng, ao hồ khô cạn nhanh, theo đó nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, uy hiếp nhiều diện tích lúa ở cuối nguồn nước ngọt, giáp đầu nguồn nước mặn và các diện tích lúa đông xuân xuống giống muộn .

Ban chỉ đạo sản xuất tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời tiết diễn biến đúng như đã khuyến cáo, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 5/2013, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng lên đến từ 15- 25 phần ngàn. Điều lo lắng hơn, do lượng mưa năm nay nhỏ, nước ngọt đầu nguồn sông Hậu về ít, là nguyên nhân chính cho nước mặn dẫn nhanh vào đồng ruộng hiện nay .

Nhằm tránh thiệt hại cho người trồng lúa, tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương đắp hơn 30 đập ngăn mặn giữ ngọt tại các huyện Hông Dân, Giá Rai, Phước Long…; đồng thời khuyến cáo nông dân gia cố lại ao hồ, bờ ruộng nhằm trữ nước ngọt, phòng nước mặn tràn vào, chủ động máy móc, phương tiện, con người nhằm sẵn sàng ứng phó khi gặp sự cố xảy ra.

Vụ lúa Đông Xuân 2012-2013, tỉnh Bạc Liêu xuống giống gần 50.000 ha, đến nay có một số diện tích đã cho thu hoạch, năng suất đạt tương đối cao, nhưng khâu tiêu thụ chậm, giá lúa trung bình, trong khi đó các chi phí đầu vào đều tăng cao nên nông dân lãi không nhiều./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực