Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn

Thứ ba, 06/02/2024 17:15
(ĐCSVN) - Chiều 06/02/2024, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn năm 2024. Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong, ngoài Quân đội và đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh.

gap mat bao chi 1
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Năm 2023, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị; công tác huấn luyện, rèn luyện, bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu, đón tiếp tuyên truyền; công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và các hoạt động của đơn vị. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã góp phần cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ, đơn vị nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao ý thức trách nhiệm quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

gap mat bao chi 2
Đồng chí Nguyễn Công Dũng, Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu.

 Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu đã có những ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí với Ban Quản lý Lăng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan quản lý, thông tấn, báo chí dành cho Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; khẳng định những thành tích mà đơn vị đạt được đều có sự đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí.  

Ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ và mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực sự trong sạch vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội; những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện những nội dung cơ bản của Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”. Tập trung các hoạt động kỷ niệm như 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 55 năm đơn vị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác…, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng. Từ đó, nhằm lan tỏa hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị./.

 
PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực