Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 báo công dâng Bác

Thứ sáu, 03/11/2023 08:02
Sáng ngày 02/11/2023, Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã thành kính tổ chức Lễ báo công dâng Bác. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi Lễ.

doan tuyen giao 1

Lễ báo công của Đoàn.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 67 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về phía Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng.

doan tuyen giao 2
Đại úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng
Pa Thơm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên báo công dâng Bác.

Thay mặt Đoàn, Đại úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên báo công với Bác những kết quả tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những chiến công của lực lượng vũ trang trên mặt trận quốc phòng, an ninh; những thành tích của các điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng Đảng, đối ngoại, chuyển đổi số; cải cách hành chính; nghiên cứu khoa học…

Nhiều phong trào thi đua được phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Dạy tốt, học tốt”; “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Vì Trường Sa, Hoàng Sa”, “Dân vận khéo”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích được nhân rộng, tác động lan toả trong cả nước góp phần thiết thực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

doan tuyen giao 3
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu.

doan tuyen giao 4
doan tuyen giao 7
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng
trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu.

doan tuyen giao 5

doan tuyen giao 6
Đoàn dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu nguyện hứa: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giữ lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, kiên định; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Mỗi điển hình trong công tác cũng như trong đời sống tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để lan tỏa, nhân rộng những điều tích cực trong cộng đồng, thi đua góp sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như lúc sinh thời Bác hằng mong muốn./.

 

 

Ngọc Hà/Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực