Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Thứ sáu, 02/02/2024 10:14
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), sáng 02/02/2024, Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

lang bac doan dang nha nuoc 1

lang bac doan dang nha nuoc 2

lang bac doan dang nha nuoc 3
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự Lễ viếng.

dai tuong niem vieng nn 3 2 1

dai tuong niem vieng nn 3 2 2
Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước Anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Người có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Cả cuộc đời Người đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

Cũng trong sáng 02/02/2024, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

lang bac doan quan doi 1
lang bac doan quan doi 2

dai tuong niem quan doi 2 5
Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
và các Anh hùng liệt sỹ.

lang bac cong an 1

lang bac cong an 2
dai tuong niem vieng cong an
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
và các Anh hùng liệt sỹ.

lang bac ha noi
dai tuong niem ha noi 7
Đoàn đại biểu Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ.

.lang bac cum di tich 1

lang bac cum di tich 2

dai tuong niem ban chi dao 8

dai tuong niem ban chi dao 10
Đoàn Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ.

dai tuong niem ban chi dao 9
Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn tới các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân./.

 

 

Thanh Huyền, Ngọc Hà/Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực