Tuổi trẻ Trường Đại học Hà Nội báo công dâng Bác

Chủ nhật, 17/03/2024 16:49
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), ngày 17/3/2024, tại Khu K9 (Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội), Đoàn đại biểu cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu Trường Đại học Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ báo công, kính dâng lên Bác những kết quả của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên và gần 100 sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các liên chi đoàn, liên chi hội, câu lạc bộ, chi đoàn, chi hội trong nhà trường. Đoàn do đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Nội làm Trưởng đoàn. 

tuoi tre ha noi
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu K9.

Khắc ghi lời Bác dạy thanh niên: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”, những năm qua, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Nội luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đoàn kết, xung kích, sáng tạo, đổi mới trên các mặt công tác để trở thành người bạn đồng hành cùng đoàn viên, hội viên, sinh viên trong quá trình học tập và phát triển toàn diện. Hàng năm, nhiều sinh viên đã đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường, cấp Thành phố, Trung ương, được trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng và các giải thưởng về nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật.

Với sự đoàn kết, sáng tạo không ngừng, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Hà Nội hàng năm luôn là đơn vị xuất sắc, được nhận Cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội.

Trước Anh linh của Người, Đoàn đại biểu xin hứa: Sẽ không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng; rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có văn hoá, tri thức, sức khỏe, có tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trở thành công dân toàn cầu, đóng góp để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác kính yêu hằng mong muốn.

Sau Lễ báo công, Đoàn đại biểu đã tham quan và tìm hiểu lịch sử Khu K9 - mảnh đất lịch sử cách mạng in dấu ấn sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 

Thúy Nga/Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực