Viện 69 tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ cơ sở năm 2023

Thứ bảy, 28/10/2023 10:34
Chiều ngày 27/10/2023, Viện 69, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ cơ sở năm 2023. Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan trực thuộc Bộ Tư lệnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Viện 69 cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Viện. 

dan chu vien 69 1
Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị khẳng định: Từ đầu năm 2023 đến nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Phát huy tốt dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy, tập trung phát huy dân chủ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên các mặt công tác. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Viện đoàn kết, thống nhất cao, tích cực, trách nhiệm trong công việc; góp phần bảo đảm cho đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, trong đó nhiệm vụ y tế, pha chế dung dịch, làm thuốc lớn hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện ngày càng được nâng cao, chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Viện chính quy, khoa học, hiện đại.

Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và dân chủ. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Viện đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến phản ánh toàn diện trên các mặt công tác. Các ý kiến phản ánh, trao đổi đã được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, chỉ huy các cơ quan tiếp thu, giải đáp và chỉ đạo tập trung xem xét, giải quyết, nhằm đảm bảo dân chủ, đem lại quyền lợi chính đáng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

dan chu vien 69 2
Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Viện 69 trong năm vừa qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt nghiêm túc các văn bản của trên, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng uỷ, chỉ huy Viện tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ từng bộ phận bảo đảm nội bộ dân chủ, đoàn kết; góp phần xây dựng Viện 69 chính quy, khoa học, hiện đại; tiêu biểu về chính trị tư tưởng; chuẩn mực trong đạo đức lối sống; gương mẫu chấp hành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Vũ Chí Anh/Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực