Nhiều tỉnh, thành tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô với văn hóa giao thông

Thứ hai, 16/10/2023 15:58
(ĐCSVN) - Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, nhiều tỉnh thành đã tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô với văn hóa giao thông tại địa phương.
Ảnh minh họa. Nguồn: PL 

 *Hà Nội

Ngày 14/10, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" và chùm hoạt động "Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông" năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10;  67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10).

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch "Tôi yêu Hà Nội" năm 2023 với chủ đề "Vì một Hà Nội xanh, văn minh, an toàn" và thực hiện Đề án "Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022 – 2025".

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã ra mắt các đội Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn cấp thành phố gồm: Đội hình "Giao thông xanh" (150 thành viên, Địa điểm hoạt động: 10 điểm giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố); Đội phản ứng nhanh hỗ trợ các tình huống, vấn đề giao thông (100% phương tiện của Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố), được bị đầy đủ các dụng cụ); Đội phản ứng nhanh Xuồng hơi cứu hộ, cứu nạn (Số lượng: 100 thành viên với 30 chiếc xuồng hơi được trang bị đầy đủ phương tiện).

Cùng với lễ phát động tại điểm cầu trung tâm, còn có 7 địa điểm hưởng ứng trên địa bàn thành phố gồm: Quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Đống Đa, quận Hà Đông, huyện Sóc Sơn, huyện Đông Anh và huyện Chương Mỹ. Trong ngày, tất cả các cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư cũng tổ chức các chương trình, hoạt động, trang bị kiến thức cho đoàn viên thanh niên những kỹ năng về an toàn giao thông, tổ chức các cuộc thi như: Vẽ tranh của thiếu nhi, thi tìm hiểu dưới hình thức sân khấu hóa và Rung Chuông vàng; tổ chức các đoàn xe tuyên truyền về giao thông xanh…

*Hải Dương

Ngày 8/10, tại TP Hải Dương, Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2023.

Gần 700 đoàn viên thanh niên được trải nghiệm các hoạt động bổ ích như tập huấn kiến thức an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; ra mắt đội hình thanh niên xung kích tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh Quỳnh 

Cũng tại ngày hội, các Huyện đoàn, Thị đoàn, Thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tham gia ký cam kết Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với 5 nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; đẩy mạnh hoạt động của các mô hình, đội hình của thanh thiếu niên khi tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý công trình giao thông; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

*Nghệ An

Ngày 30/9, tại Trường THPT Nghi Lộc 5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, bị thương 90 người. Điều đó cho thấy, cần tích cực hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là lực lượng thanh, thiếu niên trong tham gia giao thông.

Năm 2023, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Tỉnh đoàn Nghệ An xác định mục tiêu cốt lõi là xây dựng tinh thần, nếp sống thượng tôn pháp luật từ sự tự giác, ý thức, và hành động của mỗi người. Đặc biệt là bắt đầu từ mỗi đoàn viên, thanh niên trong đó có các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức gần 150 hoạt động tuyên truyền, 20 hội thi, cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật an toàn giao thông; làm mới và duy trì 45 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, bàn giao 14 công trình cảnh báo an toàn giao thông và tai nạn thương tích tự động bằng năng lượng mặt trời.

Ngoài ra còn tổ chức hiệu quả hơn 60 hoạt động ra quân xây dựng đô thị văn minh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các địa phương. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình “Cổng trường an toàn văn minh”,“Bến đò ngang an toàn”; “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”.

Khôi Nguyên (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực