Tuần tra chung giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Thái Lan

Thứ năm, 01/12/2022 13:00
(ĐCSVN) - Phối hợp tuần tra chung là hoạt động thường xuyên giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Thái Lan. Đến nay, qua 46 lần thực hiện, công tác tuần tra chung giữa hai bên đã trực tiếp góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau.

Sáng ngày 01/12, Biên đội tàu 264, 265 thuộc Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5, kết thúc thành công chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 46 với Biên đội tàu 442, 543 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. 

Trước đó, trong thời gian từ ngày 29 - 30/11, Biên đội tàu 264, 265 và Biên đội tàu 442, 543 đã tiến hành tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan. 

Quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau trên biển giữa tàu hải quân các nước ASEAN (Hello ASEAN); trao đổi thông tin; luyện tập cờ tay, ánh đèn, tín hiệu còi theo Luật Tín hiệu quốc tế; diễn tập tìm kiếm cứu nạn và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES)…

Nhân viên Tàu 265 luyện tập thông tin tín hiệu cờ tay với Hải quân Thái Lan

Với sự chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ, chuyến tuần tra chung lần thứ 46 đã thành công tốt đẹp. Qua đó, góp phần duy trì an ninh, trật tự, hòa bình, ổn định trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan; đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Được biết, phối hợp tuần tra chung là hoạt động thường xuyên giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Thái Lan. Đến nay, qua 46 lần thực hiện, công tác tuần tra chung giữa hai bên đã trực tiếp góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau. Kết quả của các lần tuần tra chung cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hải quân và các cơ quan chức năng quản lý biển về truyền thống đoàn kết hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp tuần tra chung; tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục cho ngư dân hai nước hiểu biết về quy định hoạt động, thực hiện nghiêm luật pháp trên biển và luật pháp của hai nước./.

Tin, ảnh: Văn Định - Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực