Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, đặc biệt chú ý phòng chống dịch bệnh Corona

Thứ năm, 30/01/2020 20:28
(ĐCSVN) – Đó là đề nghị của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội khi chủ trì cuộc họp diễn ra chiều ngày 30/1 của Thường trực Thành ủy Hà Nội nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức Tết Canh Tý 2020 và công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona (nCoV).
 Quang cảnh cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy...

Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND TP do Chánh Văn phòng UBND TP Vũ Đăng Định trình bày nêu rõ 11 kết quả cụ thể về việc tổ chức Tết Canh Tý 2020. Trong đó, tính đến ngày 22/1/2020 (tức 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), toàn TP cơ bản hoàn thành việc tặng quà Tết tới 1.486.709 đối tượng với tổng kinh phí quà tặng lên tới hơn 622 tỷ đồng. Số quà tặng nhân dân của TP trong dịp Tết Canh Tý 2020 tăng 115.510 suất quà và hơn 81 tỷ đồng (tương đương 15%) so với Tết Kỷ Hợi 2019, trong đó, vận động từ nguồn xã hội hóa trên 270 nghìn suất quà với kinh phí gần 137 tỷ đồng.

Tình hình cung cầu hàng hóa ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến hoặc lợi dụng khan hiếm hàng hóa giả tạo để thu lợi bất chính. An ninh trật tự được đảm bảo. Trong dịp Tết, số vụ phạm pháp hình sự giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy giảm 16 vụ; tình hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí (giảm 1 vụ, giảm 2 người chết và giảm 1 người bị thương).

Các hoạt động văn hóa, thể thao, bắn pháo hoa chào mừng năm mới được tổ chức an toàn tuyệt đối, đúng kịch bản. Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng 4,3% mặc dù chịu tác động của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virút Corona. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp Tết ước đạt 947 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ... Ngoài ra, thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020, toàn TP dự kiến trồng mới trên 287 nghìn cây xanh.

Báo cáo về công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến ngày 30/1/2020, chưa ghi nhận trường hợp nào là công dân của Hà Nội bị mắc bệnh; chỉ có 14 trường hợp nghi ngờ với những triệu chứng như sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về. Hiện tại, sức khỏe của tất cả các trường hợp này đều ổn định, không có bệnh nhân nặng; 3 trường hợp đã khỏi bệnh, hết các triệu chứng; một trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với Corona; các trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Sáng 30/1, UBND TP đã họp bàn các giải pháp ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, có được kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 như trên là nỗ lực đóng góp rất lớn của các cấp, các ngành từ TP tới cơ sở.

Chỉ đạo các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động các cấp, các ngành thành phố khẩn trương bắt tay vào công việc; không được vì thói quen gặp gỡ chúc tụng ngày Tết mà không có mặt ở công sở làm việc.

Đặc biệt lưu ý công tác phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các cấp, các ngành TP phải thực hiện nghiêm Công văn số 79-CV/TƯ ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP, các cấp, các ngành học tập kinh nghiệm chống dịch SARS và cúm H5N1 trước đây, chủ động chuẩn bị đầy đủ kinh phí, thuốc men, lên phương án ứng phó, bao gồm cả phương án dã chiến đề phòng trường hợp số bệnh nhân tăng nhanh. Trong đó, các cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ hành khách đường hàng không, đường bộ, nhất là thông qua các công ty lữ hành, quản lý chặt chẽ khách từ vùng dịch đến; phải đề phòng cả trường hợp khách du lịch trốn tránh việc kiểm soát của cơ quan chức năng. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, hiện nay đang là mùa lễ hội, nơi tập trung rất đông người, nên các cấp, các ngành theo dõi sát sao tình hình diễn biến bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới Corona để kịp thời tham mưu, đề xuất dừng tổ chức lễ hội khi cần thiết. Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lễ kỷ niệm diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và cầu truyền hình, diễn ra ngày 3/2/2020…/.

Tin, ảnh: Thu Hà
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực