Cán bộ, chiến sĩ biên phòng An Giang bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Thứ sáu, 09/02/2024 16:47
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Năm 2023, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã dự báo, đánh giá kịp thời và chỉ đạo đồng bộ các giải pháp công tác biên phòng và duy trì 56 tổ, chốt trên biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã thực tốt nhiệm vụ, đấu tranh, phòng chống tội phạm và đặc biệt chăm lo cho đời sống người dân và học sinh ở vùng biên giới.
 Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện tuần tra song phương trên biên giới đường sông.

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết: Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tích cực chủ động, chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn gồm: khắc phục một vụ điện giật, 3 vụ hoả hoạn, 3 vụ giông lốc, 6 vụ đuối nước và một vụ sạt lở, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đặc biệt, đơn vị đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và giữ vững đoàn kết với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia như: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, pháo nổ qua biên giới; nêu cao cảnh giác, không bị các đối tượng lừa gạt, lôi kéo tiếp tay cho tội phạm và tự giác tham gia tố giác tội phạm với các cơ quan chức năng.

Song song với đó, các Đồn Biên phòng còn phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người dân nơi biên giới, không để ai bị bỏ lại phía sau; các đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn; Tổ chức cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn vui xuân, đón Tết cùng với đồng bào khu vực biên giới... tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” nơi biên giới.

  Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương thực hiện nghi thức chào cột mốc.

Giúp dân và học sinh nghèo vùng biên

Bên cạnh thông tin, cung cấp số điện thoại, về việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị còn thực nhiều chương trình hướng đến người dân và học sinh ở vùng biên giới, tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép”, mô hình “Tiếng loa Biên phòng”.

Đặc biệt, các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con mẹ đỡ đầu”, Dự án “Quân đội nâng bước em tới trường”… đã trở thành điểm nhấn của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trong năm 2023.

"Đến nay cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp tiền lương hỗ trợ hàng tháng 95 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng tại Đồn 6 cháu con nuôi Đồn Biên phòng, vận động tặng học bổng, xe đạp, tập sách… cho các em học sinh nghèo hiếu học trên khu vực biên giới với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng”, Thượng tá Hiệp vui vẻ nói.

 

 Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính uỷ BĐBP tỉnh đến thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trên khu vực biên giới.

Thượng tá Hiệp thông tin thêm, Bộ đội biên phòng tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, mặt trận, đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới: tham gia lao động giúp dân xây cầu, làm đường, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; cất nhà, tặng quà, tiền mặt, cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên khu vực biên giới, với tổng số tiền trên 4 tỉ đồng.

Ngoài ra, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2024), chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024.

Thời gian cao điểm từ cuối tháng 1 đến hết tháng 2/2024, đơn vị sẽ tuyên truyền, lao động giúp dân, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu Truyền thống BĐBP và Luật Biên phòng Việt Nam; gói bánh tét, tặng quà, cất nhà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí… cho nhân dân trên khu vực biên giới, dự kiến kinh phí thực hiện trên 2 tỉ đồng. Qua đó, góp phần chăm lo cho người dân trên biên giới có một mùa xuân vui tươi, ấm áp./.

 
An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực