Chung sức, đồng lòng gìn giữ biên cương Tổ quốc

Thứ ba, 13/02/2024 10:28
(ĐCSVN) - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La luôn đoàn kết, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc để cùng nhau vừa tìm hướng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vừa chung sức, đồng lòng bảo vệ an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Bộ đội biên phòng Sơn La được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 250 km đường biên giới, với 24 cột mốc quốc gia, tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng của nước bạn Lào. Đây cũng là khu vực rộng lớn gồm 21 xã, 346 bản, với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Nắm chắc đặc điểm địa bàn, thời gian qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, đảm bảo giữ gìn an ninh biên giới.

Trong không khí những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, có mặt tại xã biên giới Chiềng Tương, huyện Yên Châu, chúng tôi được người dân địa phương chia sẻ niềm vui về sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội trên quê hương họ. Trước đây, Chiềng Tương là địa bàn khó khăn của huyện Yên Châu, song với sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, hoạt động sản xuất kinh tế của người dân trong xã đã có những chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, các mô hình trồng cây ăn quả do Bộ đội Biên phòng hỗ trợ người dân đã mang lại hiệu quả tích cực. Anh Giàng Lao Phương ở bản Pa Kha 1 chia sẻ, nhờ Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, giúp đỡ nên cây mận sinh trưởng tốt, hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cây trồng truyền thống trước đây. Với diện tích gần 8.000 m2 trồng mận, trung bình hằng năm, sản lượng mận gia đình thu hoạch thường vào khoảng hơn 30 tấn quả, thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. “Trong bản cũng có nhiều gia đình trồng mận như nhà tôi. Đời sống của bà con được nâng lên, cuộc sống ổn định hơn trước”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương hướng dẫn người dân ở bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương cách chăm sóc vườn mận. (Ảnh: Quang Quyết).

Thực tế, không chỉ riêng tại huyện Yên Châu, mà ở các địa bàn biên giới của tỉnh Sơn La, những người lính “mang quân hàm xanh” đã thực sự đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, từ đó tăng cường thế trận biên phòng toàn dân, góp phần nâng cao sức mạnh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tổ chức và triển khai nhân rộng nhiều mô hình, việc làm giúp dân phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn các xã biên giới như: Mô hình chăn nuôi bò, dê sinh sản, heo lai thương phẩm, gà thả vườn, cá nước ngọt; mô hình trồng các loại cây như: mận, xoài, mơ, chanh leo, cà phê, bí cao sản, cây khoai sọ, thanh long ruột đỏ… trị giá hàng tỷ đồng.

Cùng với hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La còn tích cực triển khai nhiều hoạt động, chương trình tiêu biểu như: chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Ngày hội biên phòng toàn dân”… tại các xã biên giới với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã triển khai 1.261 tổ với 4.784 lượt cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ổn định cuộc sống, không di cư tự do. Trên địa bàn tỉnh đang duy trì 72 tổ tự chủ, tự quản đường biên mốc quốc giới, với 4.582 hộ gia đình tham gia đăng ký, 286 tổ tự quản về an ninh, trật tự... Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ chủ quyền biên giới trên tuyến biên giới của tỉnh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp cùng người dân tuần tra khu vực biên giới. (Ảnh: Hà Sơn).

Theo Đại tá Cà Văn Lập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, với quyết tâm sát cánh cùng đồng bào các dân tộc, chung sức, đồng lòng gìn giữ biên cương Tổ quốc, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục triển khai nội dung, hình thức hỗ trợ người dân địa phương phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng thời, đa dạng hóa các hoạt động phối hợp cùng đồng bào các dân tộc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới quốc gia và củng cố hệ thống cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững mạnh, tạo nền tảng xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới.

Thực tế, trên cơ sở nêu cao trách nhiệm, tình yêu biên cương và nghĩa tình với nhân dân khu vực biên giới, tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã góp sức cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, “nền biên phòng toàn dân” vững chắc; khơi dậy, quy tụ, phát huy tình cảm, ý chí, niềm tin và trách nhiệm của nhân dân để đồng bào các dân tộc vùng biên thực sự chung sức, đồng lòng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia./.

Phạm Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực