Giảm đáng kể tình trạng khai thác con banh lông ở Kiên Giang
Thứ năm, 26/06/2014 10:14 (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, cho biết: hiện nay, tình trạng ngư dân tự phát khai thác con “banh lông” trên ngư trường giảm đáng kể do thương lái gần như không còn thu mua loài thủy sản này, đầu ra tiêu thụ bấp bênh, hiệu quả kinh tế không ổn định. Đặc biệt là ở huyện đảo Phú Quốc, nơi xuất hiện cơn sốt khai thác và thu mua banh lông những tháng đầu năm nhưng nay đã lắng dịu.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: truyenhinhhaugiang.vn |
Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, vào giai đoạn cao điểm cụ thể vào những tháng đầu năm, huyện Phú Quốc có khoảng 2.000 - 3.000 tàu cá của ngư dân ồ ạt chuyển sang khai thác con banh lông, do lợi nhuận khá cao. Tuy nhiên, hầu hết những phương tiện này hiện nay đã trở lại nghề đánh bắt thủy sản truyền thống do giá banh lông sụt giảm, không đủ bù chi phí khai thác, hiệu quả kinh tế không ổn định, cơ sở thu mua giảm hơn 50%.
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết: việc khai thác con banh lông bắt đầu từ cuối năm 2013 trên vùng biển Cà Mau. Banh lông được các thương lái Trung Quốc săn lùng, thu mua với giá khá cao, 700.000 - 800.000 đồng/kg nên ngư dân ồ ạt chuyển sang khai thác đánh bắt loài sinh vật biển này khá lạ này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái biển. Vùng biển Thổ Chu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) và những ngư trường lân cận lên cơn sốt khai thác đánh bắt và thu mua gom banh lông, tập trung ở Cảng cá An Thới (Phú Quốc). Đây là một loài sinh vật biển chưa từng được ngư dân quan tâm đánh bắt và có hình dạng tựa như trái banh lông sống vùi sâu dưới bùn đáy biển nên ngư dân đặt tên gọi là “banh lông”.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, bước đầu cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân không tiếp tục khai thác banh lông, vì đây là loài sinh vật biển không có trong danh mục cho phép đánh bắt, hiệu quả kinh tế chưa ổn định, tác động môi trường chưa được đánh giá. Phương tiện đánh bắt banh lông chưa được đăng ký, kiểm tra kỹ thuật cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và cấp giấy phép khai thác, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động trên biển rất cao.
Theo Viện Tài nguyên và Môi trường biển - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam , xác định ban đầu thì “banh lông” là một loài sinh vật biển thuộc nhóm động vật da gai, họ hải sâm. Việc khai thác đánh bắt tự phát banh lông thời gian qua trên vùng biển Kiên Giang sẽ gây ra những hệ lụy, hậu quả rất nặng nề do nền đáy biển bị xới tung bằng những dụng cụ cào banh lông mang gai sắc có tính hủy diệt cao. Việc cào xới nền đáy biển như vậy sẽ phá hủy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ các hệ sinh thái dưới biển. Đặc biệt là ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái quan trọng bậc nhất là rạn san hô tại vùng biển Thổ Chu, dẫn đến phá hủy môi trường sinh thái cũng như làm mất đi các bãi giống, bãi đẻ tự nhiên, nơi ươm nuôi con non của hàng ngàn loài sinh vật biển khác./.