Trọng Hóa: không còn hộ dân đứt bữa trong dịp Tết nguyên đán

Chủ nhật, 03/02/2019 10:53
(ĐCSVN) - Ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) khẳng định, tính đến 16h ngày 30/01, trên địa bàn xã không có hộ dân đói đứt bữa trong dịp Tết Nguyên đán xuân Kỷ Hợi.

 

Nhiều hộ nghèo trong xã nhận được sự quan tâm của xã hội


Trọng Hóa là một trong những xã biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao (90,24 %). Toàn xã có 18 bản với 902 hộ dân, trong đó 96% là đồng bào dân tộc thiểu số. UBND xã đã cố gắng để không hộ dân nào bị đứt bữa dịp Tết nguyên đán.

Ngoài các chế độ chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước, trung bình mỗi hộ dân trên địa bàn xã còn được các cá nhân, tổ chức hảo tâm hỗ trợ từ 01 đến 02 suất quà có trị giá từ 300.000 đ đến 500.000 đ.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa đã tặng 300 suất quà bằng tiền mặt (300.000đ/ suất) cho hộ nghèo tổng số tiền 90.000.000đ; 10 suất quà cho đối tượng người có công, mỗi suất trị giá 500.000đ và 2 suất quà cho các đối tượng gia đình khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 1.300.000đ.

 

Đến nay, không còn hộ nghèo nào bị đứt bữa


Xã cũng đã tiếp nhận từ Trung ương và cấp phát đầy đủ, đúng đối tượng 61.750 kg gạo cho 814 hộ nghèo có đơn xin hỗ trợ.

Ngoài ra, các hộ nghèo trong xã cũng đã nhận được quà từ những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước. Xã đã đón 12 đoàn từ thiện tặng 1255 suất quà tết trị giá trên 500 triệu đồng và 363 suất quà tặng bằng tiền mặt với tổng số tiền là 141,5 triệu đồng./. 

T. Huyền
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực