Thực hiện tốt chính sách cho người cao tuổi

Thứ sáu, 01/10/2021 14:49
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỉ niêm Ngày Quốc tế NCT (1/10) và "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam", chiều 28/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, làm việc và tặng quà công nhân, người lao đông Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại sản phẩm da - LADODA và Công ty Cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông đều do người cao tuổi làm chủ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nguồn động viên lớn lao đối với tổ chức Hội và NCT, thể hiện sâu sắc sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời khẳng định vị thế, vai trò của NCT.

Tham gia đoàn có: Đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Viêt Nam, Chủ tịch Hôi NCT Viêt Nam; Đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lãnh đạo Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hôi; Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội NCT tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nội.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Công ty Bóng đèn, phích nước
Rạng Đông

Cụ Đinh Quang Bào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại sản phẩm da - LADODA, Chủ tịch Hội Da giày TP Hà Nôi năm nay 83 tuổi. Từ một thợ may da bình thường, suốt cuộc đời gắn bó, tâm huyết với nghề da, cụ dần đầu tư mở rộng sản xuất, làm ra những sản phẩm tốt chinh phục khách hàng trong nước và quốc tế. Sản phẩm của Công ty sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 từ năm 2001 và 20 năm liên tục được người tiêu dùng bình chọn là "Hàng Việt Nam chất lượng cao"...

Bước sang tuổi 78, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông có gần 60 năm gắn bó với Công ty. Doanh thu hằng của Công ty đạt hàng nghìn tỉ đồng, lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng. Mỗi năm sản xuất trên 50 triệu sản phẩm đèn LED và 18,5 triệu phích nước, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Những sản phẩm của Rạng Đông nằm trong tốp 10 thương hiệu vàng của Việt Nam và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Phát biểu tại buổi làm viêc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và TP Hà Nôi báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phòng chống dịch bệnh Covid-19; nhấn mạnh tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" của các doanh nhân cao tuổi đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước và xây dựng địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đến thăm các doanh nghiệp của NCT, thấy sự tiến bộ vượt bậc của các doanh nghiệp, doanh nhân; biểu dương, đánh giá cao các doanh nhân cao tuổi đã vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh Covid-19, tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh; áp dụng tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; chăm lo đời sống công nhân và người lao động; phát huy tinh thần tương thân, tương ái hỗ trợ người nghèo và tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội... NCT với kinh nghiệm và trách nhiệm đã làm nên thành công của doanh nghiệp, nêu gương sáng về tinh thần lao động, trao truyền kinh nghiệm quý cho con cháu và thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng quà các doanh nhân cao tuổi 

Chủ tịch nước chúc sức khỏe các doanh nhân cao tuổi, mong muốn các doanh nhân không được chủ quan trong khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất tập trung đông người phải tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng chống dịch, bảo vệ môi trường; tiếp tục mở rộng phát triển, doanh thu cao hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành và Hội NCT tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách, huy động sức mạnh toàn xã hội chăm lo cho NCT; kiện toàn tổ chức Hội; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của NCT hoạt động hiệu quả, góp phần chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số tăng nhanh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh tặng quà lưu niệm cho doanh nhân NCT tiêu biểu và người lao động các Công ty.

Thanh Hà
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực