Chủ động tiết kiệm trong sử dụng điện

Thứ tư, 11/04/2012 19:47

(ĐCSVN) – Mùa hè đang đến. Nhu cầu sử dụng điện sẽ gia tăng, nguy cơ thiếu nước cung cấp cho phát điện khi đa phần hệ thống điện ở Việt Nam là từ nguồn thủy điện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện và tình trạng cắt điện luân phiên trên diện rộng.

Có thể thấy, nguy cơ thiếu điện, nhất là tại các đợt cao điểm luôn cận kề. Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng, nâng cao và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng về điện, một trong những vấn đề cấp bách hiện nay chính là sử dụng tiết kiệm điện và đây là công việc đòi hỏi sự chung tay giải quyết của cả cộng đồng, bắt đầu từ những hành vi sử dụng điện của mỗi người dân.

Hơn nữa, để phục vụ và đáp ứng yêu cầu nước ta cơ bản đạt được quy mô và trình độ của nước công nghiệp theo hướng hiện đại và năm 2020, nhu cầu điện càng cần thiết hơn bao giờ hết. Về mặt chủ trương, Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh về hạ tầng cung cấp điện, bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đi đôi với tiết kiệm, giảm tiêu hao điện năng. Trong khi đó, Chính phủ cũng đã phê duyệt Quy hoạch điện VII theo Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, kết hợp với nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện; cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 

 Đạp xe cổ động Giờ trái đất 2012 của thanh niên, sinh viên thủ đô Hà Nội (Ảnh:KD)


Những số liệu thống kê về triển khai sử dụng tiết kiệm điện gần đây được xem là những tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhận thức của người dân đã và đang tích cực chuyển biến, đồng thời cũng chỉ ra những lợi ích cụ thể của tiết kiệm điện.

Riêng quý I/2012, Hà Nội đã có mức sản lượng điện tiết kiệm là 33,6 triệu kWh, đạt tỷ lệ 1,5% so với điện thương phẩm... Hay như Điện lực Thừa Thiên - Huế đã tiết kiệm gần 10 triệu kWh trong năm 2011. Theo kế hoạch, Điện lực Thừa Thiên - Huế phấn đấu tiết kiệm ít nhất 1% điện thương phẩm; tiết kiệm 10% sử dụng điện trong sản xuất và tiết kiệm 10% sử dụng điện trong tiêu dùng từ nay đến năm 2015.

Mới đây, chiến dịch Giờ Trái đất, cùng tắt đèn và các thiết bị điện từ 20h30 đến 21h30 ngày 31/3/2012, đã được một số thành phố, khu trung tâm lớn của nước ta hưởng ứng nhiệt tình. Được biết, Giờ Trái đất, với hành động tự nguyện lớn nhất của nhân loại, bắt đầu bằng hành động biểu trưng là tắt đi những ánh sáng và thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ và được tiếp nối bằng những hành động yêu trái đất trong suốt thời gian tiếp theo. Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2012, công suất của hệ thống điện giảm được 546 MW, điện năng tiết kiệm được là 546.000 kWh. Trước đó, năm 2009, lần đầu tiên tham gia Giờ Trái đất, Việt Nam tiết kiệm được 140.000 kWh; năm 2010 tiết kiệm được 500.000 kWh; năm 2011 tiết kiệm được 400.000 kWh.

Trong khi đó, thống kê từ Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Công thương điều phối cho biết: tổng mức năng lượng tiết kiệm được giai đoạn 2006 - 2010 là 4.900 KTOE tương ứng 3,4% tổng năng lượng tiêu thụ (tương đương khoảng 56,9 tỷ kWh điện, bằng tiết kiệm khoảng 65.000 tỷ đồng).

Tính toán của các chuyên gia cũng cho thấy, ngành điện sẽ tiết kiệm được 50 triệu USD tiền đầu tư xây dựng nguồn cung mới nếu mỗi năm tiết kiệm được 3% - 5% lượng điện tiêu dùng. Dự kiến giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia phấn đấu tiết kiệm từ 5% đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng.

Có lẽ, trong bối cảnh hiện nay, trong khi chờ đợi sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng và đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phân phối, cung ứng điện, việc thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sẽ dễ dàng hơn và nhanh thu về kết quả hơn với điều kiện tuyên truyền để tăng cường, nâng cao nhận thức, ý thức cũng như điều chỉnh hành vi sử dụng điện tiết kiệm một cách tự nguyện của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và toàn xã hội./.
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực