Cần cảnh tỉnh về quy trình trồng cây xanh an toàn

Thứ sáu, 04/10/2024 14:00
(ĐCSVN) - Cơn bão số 3 được nhận định là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua, đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cây xanh tại Hà Nội. Theo thống kê từ Sở Xây dựng, có đến 11.756 cây bị gãy đổ, trong đó không ít cây mới trồng vẫn còn nguyên bọc nilon hoặc lưới. Sự việc này không chỉ phản ánh sự thiếu sót trong công tác trồng cây mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý và trách nhiệm của các chủ đầu tư.
Cây to còn nguyên bọc bầu và hố trồng rất nông. Ảnh: Thu Hồng. 

Chiều 3/10, trong cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý III năm 2024, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng), đã chính thức phản hồi về vấn đề này. Trong tổng số 11.756 cây bị gãy đổ, có 3.513 cây đã được dựng lại ngay tại chỗ, trong khi 608 cây được chuyển về vườn ươm để cứu chữa. Tuy nhiên, đáng lưu ý là 7.635 cây không thể cứu chữa và phải thanh lý. Đặc biệt, có 12 cây còn nguyên bọc, trong đó 7 cây bọc lưới và 5 cây bọc nilon. Điều này không chỉ cho thấy sự thiếu sót trong quy trình trồng cây mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các chủ đầu tư.

Trước đó, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Văn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội cho biết, việc bọc rễ cây là cần thiết trong quá trình vận chuyển nhằm bảo vệ cây. Tuy nhiên, khi cây được trồng xuống đất, các đơn vị thực hiện cần phải tháo bỏ lớp bọc này để không gây cản trở cho sự phát triển của cây. Việc sử dụng chất liệu bọc nilon có thể dẫn đến tình trạng rễ cây không phát triển đúng cách, gây khó khăn trong việc hấp thụ nước và chất dinh dưỡng. Những cây không được bóc bọc có nguy cơ không tồn tại lâu dài và dễ bị gãy đổ.

Việc trồng cây với bọc nilon hay vỏ bao xi măng không phải là hiện tượng mới, nhưng tình trạng này diễn ra phổ biến cho thấy sự thiếu sót trong quy trình thực hiện. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội thông tin thêm: Trách nhiệm đầu tư và trồng cây thuộc về các chủ đầu tư, trong khi Sở Xây dựng chỉ đảm nhận việc duy tu. Điều này cho thấy một lỗ hổng trong quản lý khi mà trách nhiệm rõ ràng chưa được xác định cho từng khâu trong quá trình trồng cây.

Môi trường đô thị hạn hẹp và sự phát triển không đồng bộ của hạ tầng cũng gây ra khó khăn trong việc trồng cây. Nhiều cây không thể phát triển rễ sâu do không gian hạn chế, dẫn đến tình trạng gãy đổ khi gặp gió bão. Hệ lụy từ việc cây không được bóc bọc nilon không chỉ dừng lại ở việc giảm khả năng phát triển mà còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Một thành phố xanh là hình ảnh đẹp, nhưng khi cây bị gãy đổ, không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn đến an toàn của người dân.

Sự gãy đổ của cây xanh không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn đặt ra nhiều vấn đề về chi phí duy tu và bảo trì. Khi cây đổ trong bão, có thể gây thiệt hại về tài sản và nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt ở những khu vực đông dân cư. Theo các số liệu, việc duy trì một hệ thống cây xanh là rất tốn kém, không chỉ về tài chính mà còn về nguồn lực.

Để giải quyết vấn đề này, cần xác định rõ trách nhiệm của từng bên liên quan trong việc trồng và bảo trì cây xanh. Các chủ đầu tư cần được yêu cầu thực hiện đúng quy trình trồng cây, bao gồm việc bóc bỏ hoàn toàn bọc nilon trước khi trồng. Đồng thời, Sở Xây dựng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án trồng cây để đảm bảo tính khả thi và an toàn.

Ngoài ra, cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn về môi trường đô thị và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh. Việc lựa chọn loại cây phù hợp với từng khu vực cũng như tính toán kỹ lưỡng về không gian và hạ tầng cần thiết là rất quan trọng.

Sự việc cây xanh gãy đổ ở thành phố Hà Nội, đặc biệt với việc một số cây vẫn còn nguyên bọc nilon, là một hồi chuông cảnh tỉnh về quản lý cây xanh tại các đô thị. Để thành phố Hà Nội không chỉ là thành phố xanh mà còn là thành phố an toàn và bền vững, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng cũng như sự hợp tác từ các chủ đầu tư. Chỉ khi nào tất cả các bên đều nhận thức được trách nhiệm của mình, thành phố Hà Nội mới có thể xây dựng một hệ sinh thái đô thị hài hòa và bền vững.

Bằng cách này, không chỉ cần khắc phục những sai sót hiện tại, mà còn cần phải phát triển một cách đồng bộ và bền vững, nhằm đảm bảo rằng cây xanh thực sự là tài sản quý giá cho cộng đồng và cho tương lai. Chúng ta không thể "chờ đợi" thiên nhiên đưa ra những bài học đau thương, mà cần phải hành động ngay từ bây giờ để bảo vệ và phát triển không gian xanh cho thế hệ mai sau./.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực