Công nghệ ánh sáng tích hợp IoT và AI đang mở ra những cơ hội mới và tiềm năng lớn

Thứ sáu, 26/04/2024 18:17
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Chia sẻ tại Hội thảo “Từ nhà máy thông minh đến ngôi nhà thông minh” diễn ra chiều ngày 26/4 tại Hà Nội, ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết trong thời đại ngày nay, công nghệ ánh sáng tích hợp với Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI), đang mở ra những cơ hội mới và tiềm năng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đây là hướng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống và ứng dụng thông minh; mở ra cánh cửa cho một thế giới kết nối, thông minh và tự động hóa.

Khi các công nghệ này kết hợp sẽ tạo ra một hệ thống linh hoạt và thông minh có khả năng cải thiện sự hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, tăng cường trải nghiệm người dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

 Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chia sẻ tại Hội thảo “Từ nhà máy thông minh đến ngôi nhà thông minh”.

“Kết hợp IoT, công nghệ ánh sáng và AI ứng dụng trong nhà thông minh sẽ giúp tối ưu hóa tiện ích và tiết kiệm năng lượng. Tích hợp với AI, hệ thống có thể học và điều chỉnh theo cách mà con người sử dụng không gian, tạo ra một môi trường ánh sáng tốt cho sức khỏe và tiết kiệm năng lượng”, ông Kết nói về hướng phát triển tích hợp các yếu tố công nghệ trong ngôi nhà thông minh.

Hơn thế, trong đô thị thông minh, cùng với hệ thống chiếu sáng công cộng, IoT kết hợp với AI tạo ra công cụ quản lý thành phố thông minh và bền vững: giám sát môi trường, giao thông và năng lượng. AI phân tích dữ liệu này để tối ưu hóa lưu lượng giao thông, quản lý rác thải và tiết kiệm năng lượng.

Xây dựng các hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh có thể điều chỉnh độ sáng dựa trên lưu lượng giao thông hoặc sự hiện diện của người đi bộ, giúp tăng cường an ninh và tiện ích cho cư dân.

 Triển lãm thiết bị robot để sản xuất trong nhà máy thông minh. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, các cảm biến IoT thu thập dữ liệu về đất đai, thời tiết và cây trồng, AI phân tích dữ liệu để đưa ra các giải pháp nông nghiệp thông minh như tưới nước tự động hoặc kiểm soát sâu bệnh. Công nghệ chiếu sáng có thể được sử dụng trong các trang trại thông minh để tạo ra môi trường phát triển tối ưu cho cây trồng, thúc đẩy sự phát triển, nâng cao chất lượng và tăng năng suất.

Trong sản xuất, IoT mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

IoT cũng cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ sản xuất đến hệ thống cung ứng. Nhờ đó, các nhà sản xuất có thể đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu thực tế và dự báo, từ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất đến việc quản lý chuỗi cung ứng.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT Rạng Đông, IoT kết hợp với AI cũng mở ra cánh cửa cho các hệ thống sản xuất tự động hoàn toàn: Nhờ vào dữ liệu trực tuyến và khả năng kết nối với các hệ thống tự động, các nhà máy có thể tối ưu hóa sản xuất, giảm thiểu lỗi nhân công và tăng cường độ chính xác. Hệ thống tự động hóa có thể tự động kiểm soát các quy trình sản xuất từ việc lắp ráp đến đóng gói, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời cung cấp sản phẩm với chất lượng cao hơn. IoT trong sản xuất còn nâng cao an toàn lao động, tăng cường hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên.

Lấy ví dụ từ chính nhà máy của Rạng Đông, đại diện Công ty cho biết, Rạng Đông đã nâng trình độ sản xuất trong các nhà máy lên tiệm cận công nghệ 4.0, với hệ thống tự động hoá một phần hoặc toàn bộ dây chuyền, ứng dụng robot và AI trong phân tích dữ liệu và điều hành sản xuất thông minh. Công ty cũng đã ứng dụng robot vào những khâu sản xuất phức tạp, sản xuất trong môi trường độc hại như sơn tĩnh điện, hàn, dập… để giảm tai nạn lao động.

Nhờ ứng dụng nhà máy thông minh, nên giá trị hàng tồn kho tại Rạng Đông đã giảm 30%, tiết kiệm chi phí lãi vay hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng… so với trước kia. Từ đó, các sản phẩm của Công ty đã đáp ứng yêu cầu đánh giá của các cơ quan chứng nhận quốc tế, đáp ứng các khách hàng "khó tính" như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada… Ngoài ra, các lĩnh vực chiếu sáng thông minh, nhà thông minh của Rạng Đông cũng có sự phát triển.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đoàn Kết, việc kết hợp IoT và AI với công nghệ chiếu sáng cũng đặt ra nhiều thách thức, như vấn đề về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Do đó cần xây dựng các giải pháp để khắc phục nhược điểm này.

Rạng Đông ký kết hợp tác với các đơn vị.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Rạng Đông đã ký kết hợp tác với Trường Quốc tế, Đại học Khoa học Tự nhiên đều thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, Đại học Ngoại thương cùng các doanh nghiệp như Viettel, Ngân hàng MB để cung cấp, sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện hơn cho người dùng./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực