Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách nhân dịp 27/7

Thứ tư, 17/07/2024 17:00
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Trong những ngày qua, nhiều đoàn lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)

* Ngày 17/7, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tủa Chùa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Thăm ông Mào Văn Nem, bệnh binh 61%, trú tại bản Báng và ông Phùng Văn Tề, thương binh 31%, ở tổ dân phố Đoàn Kết (cùng trú tại thị trấn Tủa Chùa), Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình các thương binh, bệnh binh. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, mất mát của các thương, bệnh binh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua; giáo dục, động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

* Trước đó, chiều 16/7, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà ông Bùi Đức Khăm, người bị nhiễm chất độc hóa học 42% và ông Nguyễn Bình Minh, người bị nhiễm chất độc hóa học 35%, cùng trú tại phường Nam Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe cũng như điều kiện cuộc sống hiện tại của các gia đình chính sách. Đồng thời mong muốn các gia đình vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống; giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục thế hệ trẻ trong lao động, học tập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ luôn quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chế độ, chính sách để các gia đình chính sách có cuộc sống tốt đẹp hơn.

  Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường Thăm và tặng quà ông Bùi Đức Khăm (TP. Điện Biên Phủ)

* Sáng 17/7, đồng chí Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Tủa Chùa. Các gia đình Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, tặng quà gồm: Bà Nùng Thị Mún, mẹ liệt sĩ Lò Văn Hợp, ở bản Kép, xã Mường Đun; Giàng A Dinh, bệnh binh 55% ở thôn 4, xã Sính Phình (huyện Tủa Chùa).

Đồng chí Lò Văn Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình phát triển sản xuất, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giáo dục thế hệ trẻ trong lao động, học tập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Phương đề nghị các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương phải luôn quan tâm, thể hiện tình cảm và trách nhiệm thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Kịp thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu cấp thiết, chăm lo chu đáo đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

* Chiều 16/7, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Khắc Quân đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Tuần Giáo.Hai gia đình chính sách gồm: Ông Cao Đức Khoa, thương binh 21% (khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo) và bà Lò Thị Cứu, mẹ liệt sĩ Nguyễn Trọng Linh (khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo).

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, đồng chí Phạm Khắc Quân ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm giáo dục con cháu tích cực học tập, chăm lo sản xuất, gương mẫu phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc./.

Hà Anh (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực