Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam góp sức xây dựng xã hội học tập

Thứ hai, 22/11/2021 11:20
(ĐCSVN) – Tại Lễ Ký kết chương trình hợp tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến khẳng định trong thời gian tới, Báo sẽ hợp tác chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, là cầu nối tích cực các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của TS. Trần Doãn Tiến tại Lễ Ký kết.
 TS. Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại Lễ Ký kết chương trình hợp tác với Hội Khuyến học Việt Nam ngày 17/11 (Ảnh: PV)

Kính thưa: GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

Kính thưa TS Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý…

Khuyến học, khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta đã tổng kết “ Nhân bất học bất tri lý”, “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành cả đời mình để chăm lo học tập cho người dân với mong muốn cao nhất là “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Bản thân Người là một tấm gương sáng về tự học.

Trong  những  năm qua, Đảng và  Nhà  nước ta luôn  đặc biệt  quan  tâm đến công  tác khuyến học,  khuyến  tài, xây dựng xã hội học  tập. Điểm nhấn đặc biệt quan trọng là ngày 10/5/2019, Ban Bí thư đã  ra Kết luận số 49-KL/TW  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngày 25/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2203. Và đặc biệt mới đây nhất, ngày 3/11/2021 vừa  qua, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí  thư  TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo  TW đã có buổi làm  việc quan trọng với  Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về lĩnh vực  quan  trọng này.

Nhận thức rõ trách nhiệm của báo Đảng trong việc đổi mới,  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền lĩnh vực quan trọng này, nhằm lan  tỏa, đưa phong trào khuyến  học, xây dựng xã  hội học  tập phát triển rộng khắp và  đi vào thực chất, thời gian vừa qua, Ban Biên tập Báo đã  có các  cuộc làm việc với  GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và  các đồng chí lãnh đạo Hội để thống nhất phối hợp tuyên truyền giữa hai bên. Đây được coi là  phương  thức  truyền thông quan trọng của báo Đảng, nhằm nâng cao hiệu quả công  tác  tuyên truyền, góp phần cùng hệ thông báo chí cách mạng nâng cao nhận thức,  trách nhiệm của các  cấp  ủy Đảng trong cả hệ thống chính  trị và cán  bộ, đảng viên, nhân dân cả nước về công  tác  khuyến học, khuyến  tài.

Và hôm nay, trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, được sự đồng  ý của  lãnh  đạo  Ban  Tuyên  giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức  lễ ký kết chương trình phối hợp  tuyên  truyền với Trung ương Hội khuyến học Việt Nam giai đoạn 2021-2026.

Thay mặt ban biên tập Báo, xin  được gửi lời chúc  mừng nồng  nhiệt nhất nhân ngày  nhà giáo Việt Nam tới GS, TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch, cùng  các đồng chí lãnh đạo, các cựu giáo chức đang công tác tại Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Kính chúc các  đồng  chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp khuyến  học, khuyến tài.

Kính thưa các đồng chí!

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng; tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internet. Báo hiện có 10 ấn phẩm gồm (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha; Truyền hình internet, Hệ thống Tư liệu - Văn kiện, Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh, mạng xã hội VCNet); liên tục cập nhật khối lượng lớn thông tin theo quan điểm chính thống của Đảng; là một trong những kênh thông tin chủ lực trên mạng trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, cổ vũ và động viên toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trải qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, Báo đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng và uy tín trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Báo đã đảm bảo dòng thông tin chủ lưu, góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin trên mạng Internet. Với bình quân trên 200 tin, bài/ngày; lượng truy cập vào Báo thường xuyên ở mức bình quân 2,5-3 triệu lượt người/ngày, tương đương 75-90 lượt triệu người truy cập/tháng.

Trên cơ sở tôn  chỉ mục  đích,  chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc phản ánh sâu đậm các hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo, trong thời gian qua  chuyên mục Giáo dục đào tạo, mảng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm tuyên truyền như: cổ vũ, tuyên truyền các nhân tố mới, tấm gương điển hình tiên tiến trong các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; động viên khích lệ các mạnh thường quân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài; Tuyên truyền về mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả góp phần tích cực tạo cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người dân ở cộng đồng, đặc biệt người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người cao tuổi… Tuy vậy lượng tin bài về mảng đề tài khuyến học, khuyến tài còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Để chương trình hợp tác giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy hiệu quả truyền thông, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong thời gian tới, Báo sẽ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030...

Thứ hai, đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền phù hợp, phong phú. Đa đạng hóa các tin bài theo hướng đa phương tiện, đa  nền  tảng trên  nhiều ấn phẩm để nâng cao hiệu quả truyền thông. Ngoài tuyên truyền các hoạt động thiết yếu của Hội, Báo sẽ tăng cường triển khai đồng bộ các  phương  thức truyền  thông như: triển khai các phóng sự, chuyên đề, hỏi đáp trực tuyến về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã  hội học tập; đồng thời xây dựng các  phóng  sự, phim,  clip, các bài viết đa phương tiện như inphographic, mega story, nhằm tuyên truyền, cổ  vũ các tấm  gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong  trào  khuến học, xây dựng xã hội học tập...

Thứ ba, mở các chuyên mục Khuyến học và chuyên  trang Xây dựng xã hội học tập trên trang chủ của Báo điện tử Đảng Cộng sản.

Thứ tư, để đảm bảo hợp tác truyền thông đi vào thực chất, hàng năm Báo sẽ cùng Trung ương hội  tiến hành sơ kết và đánh giá hiệu quả chương trình hợp tác, chỉ rõ những kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời để phát huy hiệu quả công tác.

Thứ năm, xây dựng nhóm cộng tác viên có trình độ, năng lực viết tin bài để có được những sản phẩm chất lượng bao quát kịp thời các hoạt động khuyến học, khuyến, xây dựng xã hội học tập sôi động khắp mọi miền đất nước.

Thứ  sáu, để nâng cao hiệu quả hợp  tác, Hội Khuyến học Việt Nam cần chủ động cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban  Thời sự, Báo điện tử ĐCSVN được tiếp cận kịp thời các nguồn tin, các  cuộc  hội thảo khoa học, các  hội  nghị của Trung ương  Hội; tham gia đưa tin các hoạt động của các cấp Hội Khuyến học Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí!

Với sự quan tâm, động viên và chỉ đạo kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam, trong thời gian tới, Báo điện  tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, là cầu nối tích cực các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào  tạo, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe và thành công!./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực