Đối ngoại nhân dân tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội

Thứ năm, 29/06/2023 22:25
(ĐCSVN) – Thông qua nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội đã tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng; tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: PV) 

Ngày 29/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4 nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm sơ kết, đánh giá công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô 6 tháng đầu năm triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và thông qua Chương trình hoạt động toàn khoá VI nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết, ngày 5/5/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô khi xác định mục tiêu phát triển cho Hà Nội không chỉ đến năm 2030 mà còn đặt tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời đặt ra nhiều định hướng mới trong công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.

Nhấn mạnh năm 2023 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027,  Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị được giao.

6 tháng đầu năm, Hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân quan trọng: Lễ trồng cây vì hoà bình tại Công viên Hoà Bình nhân dịp niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023); chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2023”, chương trình Du Xuân hữu nghị năm 2023; chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á; Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Australia; tiếp nhận và trồng 110 cây hoa Anh đào do Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Chukyo Nhật Bản trao tặng...

Thông qua nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô đã tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng; tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: PV) 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh việc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; hoạt động phi chính phủ nước ngoài; thông tin đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đặt mục tiêu quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân. Bên cạnh đó, HAUFO cũng sẽ nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, hướng đến chuyển đổi số; chỉ đạo, hướng dẫn các Hội và tổ chức thành viên thành lập Chi hội hữu nghị, mở rộng mạng lưới hội viên, đáp ứng nhu cầu phát triển tổ chức.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và thông qua Chương trình hành động toàn khoá nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực