Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam – Cuba

Thứ tư, 23/06/2021 17:29
(ĐCSVN) – Ngày 23/6, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức buổi Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam - Cuba theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
 Buổi Gặp gỡ Hữu nghị Việt Nam - Cuba được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. 

Tham dự buổi Gặp gỡ, về phía Việt Nam có: Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Nguyễn Viết Thảo; cùng đại diện Chi hội hữu nghị Việt Nam – Cuba ở Hà Nội và một số địa phương. Về phía Cuba có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén, một số cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và đại diện Hội hữu nghị Cuba – Việt Nam và sự tham gia trực tuyến của Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba – Việt Nam Ruvislei González tại đầu cầu La Habana.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Phó chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Nguyễn Viết Thảo đã đưa ra thông điệp đoàn kết với nhân dân Cuba.

Thông điệp nêu rõ: Dân tộc Cuba là một dân tộc yêu chuộng hòa bình với tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả, luôn đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới. Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh đoàn kết với nhân dân Cuba và ủng hộ mạnh mẽ các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ ngay chính sách bao vây cấm vận chống Cuba để Cuba có thể xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập kinh tế và thương mại thế giới một cách công bằng và bình đẳng. Đây không chỉ là nguyện vọng của nhân dân Cuba, mà còn là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Hoa Kỳ.

“Chúng tôi luôn tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ sự nghiệp cao cả và chính nghĩa của nhân dân Cuba trong xây dựng và phát triển đất nước chủ quyền, độc lập, dân chủ, phồn vinh và bền vững” – PGS. TS Nguyễn Viết Thảo nhấn mạnh.

Về phần mình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén đã chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình Cuba; đồng thời gửi lời cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba trong suốt thời gian qua.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn từ chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính, Cuba đã rất nỗ lực phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y tế. Hiện Cuba có 5 loại vaccine ngừa COVID-19, trong đó vaccine Abdala đạt hiệu quả nhất với 92,28% sau 3 mũi tiêm. Cuba sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine này. Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để vun đắp quan hệ Cuba – Việt Nam ngày càng phát triển.

Cũng tại buổi Gặp gỡ Hữu nghị, Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba (thành viên của Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba) thông qua Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba phòng chống dịch COVID-19 số tiền hơn 390 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Khánh Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực