Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc 2022

Thứ tư, 22/06/2022 21:17
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chương trình năm nay lấy chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên hai nước chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt trong công tác xây dựng Đoàn và công tác định hướng, hỗ trợ, phục vụ thanh niên; là dịp để đại biểu thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết, cùng nhau góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Ngày 22/6, chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc 2022 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tham dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Hạ Quân Khoa; đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và thanh niên hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc 2022 diễn ra theo hình thức trực tuyến 

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc đã phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình, hoạt động.

Nổi bật là 03 lần Liên hoan Thanh niên Việt - Trung; 19 lần Gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc bằng hình thức trực tiếp và hàng trăm hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên ở các địa phương hai nước. Những năm gần đây, dù phải đối mặt với tình hình dịch bệnh COVID-19, các hoạt động giao lưu, trao đổi vẫn tiếp tục được duy trì, thích ứng với tình hình mới, các hoạt động của Đoàn Thanh niên hai nước đã mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước; không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh thiếu nhi và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.

Năm 2022 là một năm vô cùng đặc biệt đối với tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước nói riêng và thanh niên hai nước nói chung. Đối với Trung Quốc, đây là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Trung Quốc - khẳng định sứ mệnh trong việc góp phần to lớn và ý nghĩa vào sự nghiệp giáo dục và phát triển đoàn viên, thanh niên Trung Quốc, ngày càng khẳng định vai trò trong việc duy trì và phát triển lý tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Đối với Việt Nam, đây là năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chương trình năm nay lấy chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên hai nước chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt trong công tác xây dựng Đoàn và công tác định hướng, hỗ trợ, phục vụ thanh niên; là dịp để đại biểu thanh niên hai nước tăng cường hiểu biết, cùng nhau góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

 
Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trực tuyến với đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại chương trình 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong muốn đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tiếp tục bắc những nhịp cầu hữu nghị, đóng góp tích cực và có trách nhiệm trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa thanh niên và nhân dân hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích thiết thực của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tại chương trình giao lưu, đại biểu thanh niên hai nước đã nghe bài trình bày của chuyên gia với chủ đề “Công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đoàn”; “Lịch sử phong trào thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng”; tham gia thảo luận các chuyên đề như: Xây dựng các tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh; Tăng cường năng lực của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác phục vụ, định hướng, hỗ trợ thanh niên.

Trong đó, phía Việt Nam trình bày về vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành, định hướng thanh niên chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số; vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số.

Phía Trung Quốc tham luận về vai trò của Đoàn TNCS Trung Quốc trong việc tăng cường khả năng phục vụ, hỗ trợ thanh niên; cách thức nâng cao năng lực phục vụ thanh niên của các tổ chức thanh niên; giới thiệu mô hình thành phố thân thiện với sự phát triển của thanh niên…

 

 

 

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực