Trao Huy chương Hữu nghị tặng Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam

Thứ sáu, 18/03/2022 08:42
(ĐCSVN) – Với những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Mông Cổ cũng như trong các hoạt động “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài”, Giáo sư - Tiến sĩ S.Dashtsevel, Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam đã vinh dự được trao tặng Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Đại sứ Doãn Khánh Tâm trao Huy chương Hữu nghị tặng Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Mông Cổ) 

Ngày 17/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức Lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho Giáo sư, Tiến sĩ S.Dashtsevel, Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hòa bình hữu nghị Mông Cổ, Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam, Trường PTTH số 14 mang tên Hồ Chí Minh; Hội Lưu học sinh Mông Cổ tại Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm nhấn mạnh: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử vẻ vang của Cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Người là lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm chân thành cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ S. Dastsevel vì những đóng góp lớn thiết thực, dành tâm huyết và tình cảm đối với đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mông Cổ.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm bày tỏ sự tin tưởng, trong thời gian tới, Giáo sư, Tiến sĩ  S.Dashtsevel sẽ tiếp tục dành quan tâm đặc biệt, cũng như truyền lửa, truyền nhiệt huyết cho các thế hệ tương lai của Mông Cổ cũng như Việt Nam trong sự nghiệp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Mông Cổ ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam xúc động và bày tỏ niềm vinh dự được nhận phần thưởng cao quý từ Nhà nước Việt Nam, coi đây là nguồn cổ vũ to lớn cũng như tiếp thêm sức mạnh tiếp tục nỗ lực hết mình góp phần vào sự phát triển quan hệ, hợp tác giữa nhân dân hai nước và các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Mông Cổ anh em.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam S.Dashtsevel là Tiến sĩ ngôn ngữ (Việt Nam học), tác giả và dịch giả nhiều tác phẩm về đất nước, con người Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Mông Cổ, trong đó có “Nhật ký trong tù”, “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và thời đại”, “Truyện Kiều”, “Hòn Đất”, phim “Bao giờ cho đến tháng Mười” và nhiều ấn phẩm dịch khác./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực